Người dân Trung Quốc, Trung Đông nghiện Internet

Theo nghiên cứu lớn nhất về thói quen sử dụng Internet, người dân Trung Quốc và Trung Đông đã "vượt mặt" các quốc gia phương Tây.
Theo một nghiên cứu toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay về thói quen sử dụng Internet, Trung Quốc và Trung Đông đã "vượt mặt" các quốc gia phương Tây.

Công trình nghiên cứu Cuộc sống số do công ty nghiên cứu toàn cầu TNS cũng cho thấy, người dân Malaysia là những người chăm chỉ sử dụng mạng xã hội nhất, với trung bình 233 người kết nối trên các trang mạng xã hội, trong khi người Nhật chỉ có 29 người kết nối, con số ít nhất trong nghiên cứu này.

Ai Cập và Trung Quốc có mức độ sử dụng kỹ thuật số cao hơn nhiều so với các thị trường sung mãn như Nhật Bản, Đan Mạch hay Phần Lan, trong khi đó các blog hay mạng xã hội đang phát triển với tốc độ chóng mặt tại các thị trường sôi nổi này.

James Fergusson, Giám đốc toàn cầu của TNS cho biết, thói quen sử dụng Internet tại châu Á đã thay đổi nhanh hơn rất nhiều so với các nước châu Âu phát triển. Điều này là vì những rào cản về văn hóa, xã hội, chính trị đã ngăn cản những con người tại đây thể hiện mình và vì vậy họ tìm đến Internet.

Kết quả nghiên cứu cho thấy 88% người dùng Internet tại Trung Quốc có viết blog hoặc tham gia diễn đàn, con số này đối với Brazil là 51%, trong khi ở Mỹ chỉ là 32%.

Cũng theo kết quả này, thời lượng sử dụng các mạng xã hội của người dân tại Mỹ Latin, Trung Đông hay Trung Quốc là khá cao, khoảng 5,2 giờ mỗi tuần./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục