Người dân tự nguyện chuyển giao hai cá thể động vật rừng quý hiếm

Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) vừa tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn và một cá thể cu li nhỏ do người dân tự nguyện chuyển giao.
Người dân tự nguyện chuyển giao hai cá thể động vật rừng quý hiếm ảnh 1(Ảnh minh họa: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) vừa tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn và một cá thể cu li nhỏ do người dân tự nguyện chuyển giao để tiến hành chăm sóc, cứu hộ.

Khỉ đuôi lợn có tên khoa học là Macaca leonine và cu li nhỏ có tên khoa học là Nycticebus pygmaeus.

Đây là hai loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo các Nghị định của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cá thể khỉ đuôi lợn được Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) tiếp nhận do ông Trần Quốc Toản, trú tại thôn Đông Duyệt 2, xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tự nguyện chuyển giao.

Ông Trần Quốc Toản chia sẻ, mới đây trong lúc đi thăm đồng, ông phát hiện được chú khỉ này trong tình trạng sức khỏe kém nên mang về nhà chăm sóc, nuôi dưỡng.

[Photo] Những loài động vật quý hiếm được chụp nhờ bẫy ảnh]

Khi biết đây là động vật rừng quý hiếm, ông tự nguyện đem nộp để Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật tiến hành chăm sóc, cứu hộ nhằm trả về rừng theo đúng quy định của pháp luật.

Cá thể cu li nhỏ do gia đình ông Nguyễn Văn Cảnh, trú tại thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) tự nguyện chuyển giao.

Ông Phạm Kim Vượng, Trưởng bộ phận Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) cho biết, cá thể khỉ đuôi lợn khi tiếp nhận nặng 5,2kg, có có biểu hiện suy giảm tập tính hoang dã; còn cá thể cu li nhỏ có trọng lượng 0,2kg, sức khỏe tương đối tốt.

Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) đang tập trung chăm sóc tốt hai cá thể động vật quý hiếm vừa tiếp nhận để khi chúng có đủ sức khỏe và khả năng sẽ đem trả lại rừng theo đúng quy định hiện hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục