Người dân ùn ùn đổ về thủ đô, xe khách nhồi nhét, 'hét' giá vé dịp 2/9

Người dân ùn ùn đổ về thủ đô sau nghỉ lễ, xe khách nhồi nhét

Nhiều hành khách tỏ vẻ mệt nhoài sau hành trình bị các nhà xe nhồi nhét, “chặt chém” giá vé trong hành trình trở về thủ đô sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.
Người dân ùn ùn đổ về thủ đô sau nghỉ lễ, xe khách nhồi nhét ảnh 1Hành khách ùn ùn trở về thủ đô sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 3 ngày. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 1-3/9), người dân ngoại tỉnh đã đổ xô về thủ đô Hà Nội ngay trong chiều nay (3/9). Các bến xe ken cứng người, từng đoàn xe khách nối đuôi nhau vào bến. Khu vực quanh bến xe, một số tuyến đường rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ.

Nhiều hành khách tỏ vẻ mệt nhoài sau hành trình bị các nhà xe nhồi nhét, “chặt chém” giá vé.

[Nghỉ lễ 2/9: Xe Limousine kín chỗ, lượng khách đổ về bến tăng tới 10%]

Lo sợ tắc đường, sau bữa cơm trưa, chị Trần Thị Khuyên (Ninh Bình) vội vã ra bắt xe lên Hà Nội. Dù rất nhiều xe khách đi qua, chị Khuyên vẫn không thể bắt xe được bởi nhìn thoáng qua ô cửa kính, các chỗ trên xe đã đông khách.

Đứng chờ cả 30 phút, chị Khuyên cũng vẫy được một xe khách biển kiểm soát 35B-000.26 chạy tuyến Ninh Bình-Hà Nội để đi nhưng các ghế ngồi đều đã chặt ních khách, chỉ còn ghế nhựa dọc lối đi. Tặc lưỡi, chị đành chấp nhận.

“Cứ đi một đoạn, nhà xe lại nhét thêm khách. Thực tế, nhiều người nghĩ không lên là không còn xe nên đành phải nhanh chóng leo chân lên xe. Dù có đứng nhưng cũng về được Hà Nội để ngày mai còn đi làm,” chị Khuyên thành thật nói.

Theo chị Khuyên, những hành khách bắt xe giữa đường đều bị cánh lơ xe nhét vào hàng ghế giữa. Thậm chí, dọc đường đi, rất nhiều cánh tay của người dân vẫy để bắt xe nhưng tài xế và lơ xe chỉ lựa chọn những khách đồ đạc gọn nhẹ mới cho lên và cố “nhồi” thêm vào những chỗ còn có thể ngồi hoặc đứng.

“Xe 29 chỗ nhưng nhà xe thực tế chở lên tới gần 40 người. Chưa kể, giá vé ngày hôm nay 100.000 đồng, đắt hơn 30.000 đồng so với ngày thường (tăng 35%). Những khách bắt xe từ Phủ Lý hay Đồng Văn lên đều cùng giá,” Hương thành thật nói.

Tại bến xe Mỹ Đình, sáng 3/9, lượng khách còn khá vắng vẻ, tuy nhiên từ 16 giờ cùng ngày, lượng người dồn về bến đã tăng vọt, đặc biệt trên một số tuyến như Điện Biên- Hà Nội, Lào Cai- Hà Nội, Sơn La- Hà Nội…

Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, đơn vị đã bố trí người trực để hướng dẫn các tuyến xe vào trả khách, tránh tình trạng ùn tắc, lộn xộn tại bến. Đồng thời, bến xe cũng tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn, trật tự giao thông quanh khu vực.

Tại các cổng bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, rất nhiều tài xế xe ôm, taxi dừng đỗ, đón, bắt khách khiến tình trạng ùn tắc càng phức tạp.

Đa phần, người dân từ các tỉnh di chuyển vào thành phố nên nhu cầu đi lại của hành khách từ đầu bến khá đông. Địa điểm gần các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Nước Ngầm, Yên Nghĩa... cũng được bố trí xe buýt đầy đủ phục vụ hành khách đi lại.

Phía các trục đường trước cửa bến xe như Phạm Văn Đồng, Giáp Bát, Nguyễn Hoàng đều rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông liên tục phân làn phương tiện để giải tỏa lượng người đổ về mỗi lúc một đông.

Ghi nhận của phóng viên VietnampPus về hình ảnh người dân ùn ùn trở về thủ đô sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9:

Người dân ùn ùn đổ về thủ đô sau nghỉ lễ, xe khách nhồi nhét ảnh 2Người dân trở về thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Người dân ùn ùn đổ về thủ đô sau nghỉ lễ, xe khách nhồi nhét ảnh 3Tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc sau hành trình dài mệt nhoài. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Người dân ùn ùn đổ về thủ đô sau nghỉ lễ, xe khách nhồi nhét ảnh 4Nhiều người vẫn chưa hết mệt mỏi sau khi bị các nhà xe “chặt chém” giá vé và “nhồi nhét” khách. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Người dân ùn ùn đổ về thủ đô sau nghỉ lễ, xe khách nhồi nhét ảnh 5Sau khi xuống xe, một số khách đứng trong bến để chờ người thân ra đón. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Người dân ùn ùn đổ về thủ đô sau nghỉ lễ, xe khách nhồi nhét ảnh 6Có người nhanh chân bắt xe Grabbike để về nhà nghỉ ngơi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Người dân ùn ùn đổ về thủ đô sau nghỉ lễ, xe khách nhồi nhét ảnh 7Ùn tắc cục bộ khu vực xung quanh bến xe do lượng phương tiện xe khách đổ về mỗi lúc một đông. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục