Người đẹp Quảng Ninh trở thành Hoa khôi Thể thao

Ban Giám khảo đã trao danh hiệu Hoa khôi Thể thao 2012 với chiếc vương niệm trị giá 1 tỷ đồng cho Lại Hương Thảo (Quảng Ninh).
Đêm 5/8, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi Thể thao 2012 (Miss Sport 1012).

Qua vòng bán kết và các mục biểu diễn tài năng nâng cao tại đêm chung kết, Ban Giám khảo đã chọn ba thí sinh tham gia vòng thi ứng xử và danh hiệu Hoa khôi Thể thao 2012 với chiếc vương niệm trị giá 1 tỷ đồng đã thuộc về Lại Hương Thảo (Quảng Ninh); Á khôi 1 Dương Thị Hà Giang (Hà Giang) và Á khôi 2 Giàng Thị Chưởng (Sơn La).

Ban tổ chức cũng đã trao các giải phụ Hoa khôi thân thiện Lưu Thị Vân Phụng (Thành phố Hồ Chí Minh); Hoa khôi tài năng Vũ Thuỳ Linh; Hoa khôi có làn da đẹp nhất Nguyễn Ngọc Lan Hương (Thành phố Hồ Chí Minh); Hoa khôi có thể hình đẹp nhất Nguyễn Thị Thu Hằng (Đắk Lắk); Hoa khôi có gương mặt khả ái nhất Vũ Ngọc Hoàng Oanh (Thành phố Hồ Chí Minh); Hoa khôi vì cộng đồng Nguyễn Thục Uyên (Thành phố Hồ Chí Minh); Hoa khôi được yêu thích nhất (bình chọn qua mạng) thuộc về Lê Nguyễn Minh Hằng (Đà Nẵng).

["Hoa khôi Thể thao" bước vào tranh tài vòng bán kết]

Ngoài phần thi tài của các thí sinh, đêm chung kết 5/8 còn có sự góp mặt của “ông hoàng showbiz Việt” Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, ca sỹ Pha Lê… Đặc biệt, năm cựu hoa khôi thể thao (Kim Oanh, Thu Hương, Hoàng Anh, Hồng Hà, Trần Thị Quỳnh) cũng hạnh ngộ với khán giả cả nước. Ngoài ra còn có các tiết mục múa, biểu diễn thể thao nghệ thuật do các diễn viên, vũ công thuộc các đoàn nghệ thuật tên tuổi trình diễn.

Song hành với việc chuẩn bị cuộc thi, thí sinh còn tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, quảng bá du lịch, hành động vì môi trường… tại Đà Nẵng. Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ, Ban tổ chức đã cùng 37 thí sinh xuất sắc và nhà tài trợ Sun Group có chuyến thăm và tặng quà Trung tâm phụng dưỡng Người có công với Cách mạng của thành phố Đà Đẵng.

Trong chuỗi hoạt động trước đêm chung kết, các thí sinh và đại diện Công ty cổ phần dịch vụ Cáp treo Bà Nà đã tổ chức trồng cây xanh tại khuôn viên Khu du lịch nổi tiếng này với ý nghĩa kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường sống xanh-sạch-đẹp.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Lan Hương chia sẻ: “Tôi rất vui vì được tham gia chương trình trồng cây xanh tại khu du lịch Bà Nà Hills. Tôi rất mong qua hoạt động ý nghĩa này sẽ kêu gọi mọi người dân cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, trồng thật nhiều xây xanh để môi trường sống quanh chúng ta ngày càng tốt hơn, xanh hơn”./.

Văn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục