Người Đức giảm niềm tin vào hệ thống y tế

Kết luận của một nghiên cứu vừa công bố ở Đức cho biết đa số người dân nước này đang mất dần niềm tin vào hệ thống chăm sóc y tế.
Là nước có nền y học tiên tiến và hệ thống bảo hiểm y tế được cho là hoàn hảo, song không phải người dân Đức nào cũng hài lòng với cách chăm sóc sức khỏe của ngành y tế.

Kết luận của một nghiên cứu vừa công bố ở Đức cho biết đa số người dân nước này đang mất dần niềm tin vào hệ thống chăm sóc y tế.
 
Dẫn số liệu từ công trình nghiên cứu do Viện Nghiên cứu dư luận thành phố Allenbach, Đức tiến hành, cho biết 62% người dân và 87% số bác sỹ điều trị không có ấn tượng tốt về hệ thống chăm sức khỏe tại Đức.

Hơn 1/2 số người được hỏi nói rằng trong những năm qua, tiêu chuẩn những dịch vụ y tế ở Đức đã xuống cấp, trong khi khoảng 50% số người thú nhận họ cảm thấy bất an khi không thể tin tưởng vào các dịch vụ y tế, chuẩn mực điều trị và thuốc men trong tương lai.

Cứ 4 trong 5 người được hỏi cho rằng việc điều trị, thuốc men và bảo hiểm y tế sẽ càng trở nên đắt đỏ hơn trong những năm tới.
 
Cũng theo nghiên cứu trên, gần 60% số bác sỹ được hỏi thừa nhận họ đã từng nghĩ tới việc rời bỏ lĩnh vực y tế công để chuyển sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tư nhân.

Bên cạnh đó, không ít các bác sỹ và các nhân viên y tế trẻ tuổi đã từng cân nhắc việc ra nước ngoài làm việc.
 
Mặc dù vậy, hệ thống chăm sóc y tế tại Đức cũng nhận được những đánh giá tích cực, khi gần 2/3 số người được hỏi nhìn nhận tính hiệu quả của các dịch vụ chăm sóc khỏe là "tốt" và "rất tốt".
 
Tuy nhiên, con số này cũng chỉ tương đương với số người đòi hỏi phải cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện.

Ngoài ra, đa số người dân Đức cũng tỏ ra hoài nghi tính bền vững của các chính sách của chính phủ liên quan đến lĩnh vực này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục