Người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan xin từ chức

Viện hành pháp (nội các) Đài Loan (Trung Quốc) thông báo Người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan Lâm Toàn đã đệ đơn xin từ chức sau 15 tháng lên nắm quyền.
Người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan xin từ chức ảnh 1Ông Lâm Toàn. (Nguồn: Reuters)

Theo Kyodo, ngày 4/9, Viện hành pháp (Nội các) Đài Loan (Trung Quốc) thông báo Người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan Lâm Toàn đã đệ đơn xin từ chức sau 15 tháng lên nắm quyền.

Người phát ngôn Nội các Đài Loan Từ Quốc Dũng phát biểu tại cuộc họp báo rằng, ông Lâm Toàn đã đệ đơn xin từ chức hôm 3/9 và đang chờ sự phê chuẩn của nhà lãnh đạo Thái Anh Văn.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ người dân ủng hộ chính quyền của bà Thái Anh Văn đang sụt giảm.

[Chính quyền Đài Loan tuyên bố sẽ tiếp tục mua vũ khí từ Mỹ]

Thông tin trên được ông Từ Quốc Dũng đưa ra sau cuộc họp nội các hàng tuần và sau khi truyền thông địa phương đưa tin ông Lâm Toàn sẽ đệ đơn xin từ chức vào ngày 5/9 và Thị trưởng Đài Nam Lại Thanh Đức sẽ là người kế nhiệm và sẽ chính thức lên nắm giữ cương vị này từ ngày 8/9.

Theo ông Từ Quốc Dũng, nếu nhà lãnh đạo Thái Anh Văn phê chuẩn đơn xin từ chức của ông Lâm Toàn, toàn bộ thành viên nội các Đài Loan sẽ đồng loạt từ chức theo quy định của hiến pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục