Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga bị sa thải

Người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Nga (Roskosmos), ông Anatoly Perminov, đã bị sa thải sau một loạt thất bại trong chương trình vũ trụ.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 29/4 đã đã ký lệnh sa thải người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Nga (Roskosmos), ông Anatoly Perminov, sau một loạt thất bại trong chương trình vũ trụ.

Hãng tin RIA-Novosti của Nga dẫn một văn bản do Thủ tướng Putin ký cho biết ông Perminov 65 tuổi, lãnh đạo Roskosmos trong 7 năm qua và đã đến tuổi về hưu. Tuy nhiên cũng tồn tại một số thất vọng trong chính phủ về hoạt động của Roskosmos dưới sự điều hành của ông Perminov.

Nguồn tin cho biết "giọt nước tràn ly" là vụ phóng tàu vũ trụ có người lái lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) bị hoãn do trục trặc kỹ thuật chỉ hai tuần trước ngày kỷ niệm lần thứ 50 chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên của Yuri Gagarin.

Theo văn bản trên, cựu Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga, Thượng tướng Vladimir Popvkin, 53 tuổi đã được bổ nhiệm thay ông Perminov. Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký lệnh cách chức ông Popvkin để chuẩn bị cho kế hoạch điều chuyển công tác này.

Tướng Popvkin sinh năm 1957, từng giữ các chức vụ Tham mưu trưởng kiêm Phó Tư lệnh thứ nhất quân chủng vũ trụ (2001-2004), Tư lệnh quân chủng vũ trụ (2004-2008), Thứ trưởng Quốc phòng (từ 2008) và Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Quốc phòng (từ ngày 21/6/2010)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục