Người đứng đầu quân đội chính phủ Libya bắt đầu thăm Nga

Ngày 12/8, người đứng đầu Quân đội Quốc gia Libya ủng hộ chính phủ ở miền Đông Libya, Tướng Khalifa Haftar đến thủ đô Moskva của Nga nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở nước này.
Người đứng đầu quân đội chính phủ Libya bắt đầu thăm Nga ảnh 1Tướng Khalifa Haftar. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/8, người đứng đầu Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ủng hộ chính phủ ở miền Đông Libya, Tướng Khalifa Haftar đã tới thủ đô Moskva của Nga.

Người đứng đầu nhóm tiếp xúc của Nga về vấn đề Libya Lev Dengov xác nhận Tướng Haftar đã tới một khách sạn ở Moskva, sau khi chuyến bay của ông bị trì hoãn.

[Mỹ xác nhận điều đặc nhiệm tới Libya nhằm hỗ trợ chống IS]

Tướng Haftar dự kiến sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 14/8 cùng một số quan chức của Bộ Quốc phòng Nga, tuy nhiên nội dung của các cuộc gặp vẫn chưa được tiết lộ.

Đây là lần thứ ba ông Haftar tới Nga để bàn thảo với giới chức Moskva nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại Libya. Chuyến thăm trước đó diễn ra vào tháng 11/2016.

Tháng Một năm nay, tướng Haftar cũng đã thăm một tàu sân bay của Nga ở Địa Trung Hải.

LNA được Nga, Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) hậu thuẫn và gần đây đã giải phóng Benghazi - thành phố lớn thứ hai Libya - sau một chiến dịch kéo dài 3 năm chống lại các nhóm thánh chiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục