Người gây tai nạn ở sông Cần Thơ ra trình diện

Người điều khiển sà lan gây tai nạn đâm chìm 3 ghe chở hơn 30 tấn gạo xuống sông Cần Thơ,đã đến Công an quận Ninh Kiều trình diện.
Thượng tá Nguyễn Mậu Nhân, phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết người điều khiển sà lan BL-7799 gây tai nạn đâm chìm 3 ghe chở hơn 30 tấn gạo xuống sông Cần Thơ, xảy ra vào chiều 13/3, đã đến Công an quận Ninh Kiều trình diện để phục vụ cho công tác điều tra.

Đối tượng điều khiển sà lan BL-7799 gây tai nạn là Huỳnh Hữu Mạc (51 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), sau khi gây tai nạn làm 3 ghe chở hơn 30 tấn gạo chìm xuống sông Cần Thơ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 15giờ chiều 13/3, tại khu vực 7, phường An Bình (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sà lan chở cát mang biển số BL-7799, chạy từ hướng Cần Thơ về thị trấn Phong Điền do bị mất lái đã tông liên tiếp vào hàng loạt ghe chở gạo đang xuống hàng tại khu vực Xí nghiệp chế biến lương thực Cái Răng trực thuộc Công ty lương thực sông Hậu.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến 3 ghe chở hơn 30 tấn gạo bị chìm xuống sông và hàng loạt ghe neo đậu gần bờ bị sang chấn hư hỏng.

Vụ tai nạn còn làm cho một phần cảng bêtông và dàn tải hàng hóa của Xí nghiệp chế biến lương thực Cái Răng bị hư hỏng nặng./.

Thanh Sang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục