Người già nhất thế giới kỷ niệm ngày sinh lần 113

Jiroemon Kimura, người Nhật Bản sống lâu nhất thế giới đã kỷ niệm lần thứ 113 ngày sinh của mình cùng với 12 thành viên gia đình.
Jiroemon Kimura, người Nhật Bản sống lâu nhất trên thế giới đã kỷ niệm lần thứ 113 ngày sinh của mình cùng với khoảng 12 thành viên trong gia đình ông ở Kyotango, tỉnh Kyoto.

Jiroemon Kimura sinh ngày 19/4/1897. Ông hiện đã có 25 chắt và 10 chít.

Khi được nghe kể về kỷ lục tuổi thọ đối với một người Nhật Bản là 120 tuổi, ông Kimura thổ lộ: “Có lẽ sẽ hơi khó khăn để phá kỷ lục này, tuy nhiên, hãy làm cho nó trở thành điều đáng phải nỗ lực để đạt được nó."

Theo gia đình của ông Kimura, do sức khỏe yếu đi nên ông có khuynh hướng thích nằm nhiều hơn. Tuy nhiên, ông vẫn cố gắng đảm bảo các bữa ăn đều đặn.

Ông có sở thích xem các trận đấu vật Sumo trên tivi và vận động viên vật được ông mến mộ nhất là nhà vô địch Hakuko bởi vì quan điểm của anh đối với nền thể thao nước nhà rất chân thành./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục