Người Hà Nội ở Đức đoàn kết hướng về cội nguồn

Tối 25/6, Hội người Hà Nội tại Cộng hòa liên bang Đức đã tổ chức kỷ niệm 1 năm ngày thành lập tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân.
Tối 25/6, tại nhà hàng Đức Anh Quán ở Trung tâm thương mại Đồng Xuân, thủ đô Berlin, Hội người Hà Nội tại Cộng hòa liên bang Đức đã tổ chức kỷ niệm 1 năm ngày thành lập (12/6/2010-12/6/2011).

Đọc báo cáo sơ kết những hoạt động trong năm qua, Chủ tịch Hội Nguyễn Xuân Hùng nêu rõ, nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của các hội viên, nhờ sự cố gắng của Ban chấp hành, nhờ sự động viên, quan tâm, chia sẻ của Đại sứ quán và các hội đoàn khác cũng như sự giúp đỡ của các nhà tài trợ.

Hội người Hà Nội tại Đức đã vượt qua những khó khăn ban đầu và làm được khá nhiều việc như xây dựng, cải tiến và nâng cấp trang web của hội, tổ chức thành công một số hoạt động hưởng ứng và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, tham gia các hoạt động do Đại sứ quán phát động nhân "Năm Việt Nam tại Đức," ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Đề cập tới hướng hoạt động trong tương lai, ông Nguyễn Xuân Hùng cho biết, hội sẽ có những bước đi cụ thể nhằm có được một trụ sở cho hội hoạt động và là nơi để mọi người có thể thường xuyên giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau để Hội người Hà Nội ngày càng phát triển vững mạnh.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Tham tán công sứ Bùi Ngọc Toàn đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Ban chấp hành Hội người Hà Nội trong thời gian qua để hoạt động của hội bám sát những tôn chỉ, mục đích là nhằm kết nối những người gốc Hà Nội, những người đã từng học tập, công tác ở Hà Nội đang sinh sống tại Đức; đồng thời tạo lập và duy trì mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, gắn bó lâu dài giữa các hội viên; tuyên truyền vận động để hội viên cùng hướng về cội nguồn, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của người Hà Nội.

Tham tán công sứ Bùi Ngọc Toàn cho biết, Đại sứ quán luôn quan tâm theo dõi các hoạt động của Hội và vui mừng nhận thấy Hội đã phát triển về số lượng và tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, thu hút sự ủng hộ của các hội viên và các hội đoàn khác tại Cộng hòa liên bang Đức.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu và hội viên đã phát biểu nói lên tình cảm sâu đậm của mình đối với thủ đô Hà Nội và góp ý kiến xây dựng về các hoạt động của hội trong tương lai.

Bên cạnh việc được thưởng thức văn hóa ẩm thực Hà Nội, những người tham dự lễ kỷ niệm đã được nghe nhiều bài ca xúc động về tình yêu Hà Nội do những hội viên và những người yêu Hà Nội trình diễn./.

Văn Long/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục