Người H'Mông ở rẻo cao Yên Bái cùng đón Tết cổ truyền

Năm nay, người H'Mông ở nơi vùng cao tỉnh Yên Bái đã lùi thời gian ăn Tết để cùng vui chung Tết cổ truyền cùng cả nước.

Những ngày cuối năm, đất trời nơi vùng cao Yên Bái như bừng tỉnh, bầu trời trong xanh, từng đàn chim én tung tăng bay lượn, trên các triền núi cao, những bông hoa tớ dày (hoa đào rừng) đã bắt đầu nở rộ. Đó đây, những cây đào, cây mận chuẩn bị bung hoa báo hiệu mùa Xuân về.

Năm nay, người H'H'Mông nơi vùng cao Yên Bái đã lùi thời gian ăn Tết lại để cùng vui chung một Tết cổ truyền của dân tộc, với đồng bào người Kinh, Tày, Thái, Mường... Điều đó cho thấy, chủ trương của Tỉnh ủy Yên Bái, vận động đồng bào H'Mông ăn chung một Tết cổ truyền của dân tộc đã đi vào cuộc sống của nhân dân.

Ông Hoàng Đức Quế, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái cho biết cuối năm 2012, Yên Bái đã thực hiện chủ trương vận động đồng bào H'Mông ăn Tết Nguyên đán cùng các dân tộc cho phù hợp với điều kiện sản xuất, học tập của học sinh và nhân dân mà đi đầu là huyện Trạm Tấu. Qua đó đã từng bước thay đổi được cách nghĩ, cách làm của đồng bào người H'Mông nơi đây.

Bước vào dịp Tết này, cuộc vận động đã đi vào cuộc sống của đồng bào người H'Mông trên địa bàn các huyện vùng cao trong tỉnh. Việc người H'Mông lùi thời gian lại để ăn chung một Tết, không hề mất đi bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc, ngược lại mọi phong tục tập quán đều được giữ gìn, chỉ có điều thời gian lùi lại mà thôi.

Trước đây, người H'Mông ăn Tết theo "Lịch Mặt Trăng," nhưng có sự xê dịch so với lịch Âm là không có tháng thiếu và không có năm nhuận. Mỗi tháng có 30 ngày, đếm theo thứ tự cứ đến ngày thứ 361 là ngày mồng 1 “Tết của một năm.” Như vậy năm nhuận của lịch Âm thì Tết H'Mông diễn ra trước Tết Nguyên đán hàng tháng trời.

Theo cách tính của lịch H'Mông, cuối tháng Con Bò hoặc đầu tháng Con Hổ tương đương với tháng 11 hoặc tháng Chạp (tính theo con giáp) là các làng bản người H'Mông đã nhộn nhịp không khí Tết. Việc ăn Tết cổ truyền của người H'Mông mang nặng tính cộng đồng, dòng họ, gắn liền với tín ngưỡng của dòng họ mang tính nội tộc là chủ yếu. Vì vậy, không phải ai cũng được mời đến ăn Tết hoặc tự đến chúc Tết gia đình họ.

Tết là dịp những người cùng dòng máu, ruột thịt, cùng dòng họ về gặp nhau nhận họ, ăn uống, chúc tụng... và kéo dài cả một tháng trời, như vậy, rất mất thời gian cho lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và gây lãng phí, tốn kém, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của những người là cán bộ công chức và học hành của học sinh.

Thời gian trước Tết Nguyên đán năm nay, người H'Mông tập trung sản xuất để thu hoạch một vụ mùa bội thu. Từ năm 2009 đến nay, tỉnh Yên Bái thực hiện chủ trương, đưa cây ngô đồi vào thay thế diện tích trồng lúa nương kém hiệu quả cho đồng bào các huyện vùng cao.

Qua quá trình chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, đến nay chủ trương đã trở thành hiện thực. Mỗi vụ trồng lúa nương nay đồng bào vùng cao Yên Bái đã thay thế bằng hai vụ ngô đồi, tính ra thu nhập cao tới 7-8 lần so với trồng lúa nương. Nhờ đó cuộc sống của đồng bào vùng cao Yên Bái, trong đó có người H'Mông từng bước đổi thay.

Tại xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, đồng bào dân tộc H'Mông phấn khởi bởi một năm giành được hai vụ ngô đồi thắng lợi, nhiều nhà có thu nhập tới cả trăm triệu đồng, trừ chi phí vẫn còn trên dưới 50 triệu đồng từ cây ngô. Cây ngô đồi không chỉ giúp bà con có bát ăn, bát để, có đồng ra đồng vào sắm Tết, mà còn có tiền để mua sắm các vật dụng đắt tiền như xe máy, tivi. Đặc biệt hơn là từ người già đến người trẻ, ai ai cũng mừng vui và háo hức chờ đón Tết cổ truyền chung của dân tộc.

Dẫn chúng tôi đi thăm những nương ngô bạt ngàn xanh ngút tầm mắt, anh Giàng A Khua ở thôn Tấu Dưới phấn khởi nói: “Nhờ Đảng và Nhà nước hỗ trợ giống và vận động chuyển đổi từ trồng lúa nương, sắn một vụ hiệu quả thấp sang trồng ngô đồi hai vụ Xuân và Hè Thu, năm nay, nhà mình lại được một vụ ngô thắng lợi. Từ ngày có cây ngô, gia đình mình mỗi năm cũng thu được vài chục triệu đồng. Có nhiều ngô, mình để một phần chăn nuôi, còn số dư mình bán đi để lấy tiền mua sắm các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình như ti vi, quạt điện... và có tiền sắm Tết.”

Cũng thuộc thôn Tấu Dưới, gia đình ông Mùa A Dê trồng 2ha ngô đồi, mỗi năm, thu hoạch chừng 20 triệu đồng. Ông còn cấy lúa, chăn nuôi hàng chục con trâu, hai con bò. Nhờ đó, gia đình ông đã mua sắm được đồ dùng đắt tiền, mới mua một chiếc xe tải 240 triệu đồng để vận chuyển thóc, ngô, hàng hóa cho gia đình và bà con trong xã.

Nghe chúng tôi hỏi chuyện đón Tết, ông hồ hởi: “Mình sẽ lại ăn Tết Nguyên đán chung cùng cả nước và cả tỉnh như năm ngoái thôi, như thế khỏi ảnh hưởng đến sản xuất cũng như học hành của các con, các cháu. Năm ngoái, nhà mình chờ các con đi học đại học ở xa về, các cháu học ở gần cũng đều đoàn tụ trong Tết Nguyên đán vui vẻ lắm.”

Tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, già bản Zế Thàng bày tỏ vui mừng: “Nhờ ơn Đảng, Bác Hồ, năm nay người H'Mông mình cấy được nhiều ngô lắm, nên mọi người tập trung thu hoạch hết ngô rồi mới chuẩn bị ăn Tết. Cán bộ bảo trồng ngô cho thu nhập cao hơn trồng lúa nương mới có nhiều tiền để ăn Tết cùng người Kinh sẽ vui hơn. Người H'Mông bản mình đã nghe theo để trồng ngô đồi và cùng ăn Tết chung với đồng bào cả nước.”

Đề cập vấn đề này, Phó bí thư Huyện ủy Trạm Tấu Giàng A Câu khẳng định: “Cái hay, cái tốt của việc ăn Tết chung là thuận lợi cho làm vụ Đông Xuân và con cái học hành có điều kiện được đoàn tụ, không ảnh hưởng đến học tập, vì vậy, Trạm Tấu đã tuyên truyền vận động từ năm trước, đến năm nay cuộc vận động sẽ được tuyên truyền sâu rộng hơn và đến thời điểm này đa số đồng bào H'Mông trong huyện đã nghe theo."

Những ngày này, dọc các tuyến đường chính đến trung tâm hầu hết các xã của hai huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, đều có xe thông tin lưu động tuyên truyền trên loa bằng tiếng H'Mông với nội dung hướng dẫn bà con thực hiện các nhiệm vụ lao động sản xuất, cũng như vận động bà con cùng ăn chung một Tết.

Riêng huyện Trạm Tấu, việc vận động bà con người H'Mông cùng ăn chung một Tết còn được Phòng Văn hóa Thông tin tuyên truyền lồng ghép trong các buổi ra mắt xây dựng thôn bản văn hóa.

Đồng thời, để hoạt động vui Tết đón Xuân không ảnh hưởng đến sản xuất, các địa phương vùng cao đều chỉ đạo và đôn đốc triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2013-2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục