Người Hồi giáo Malaysia sẵn sàng cho tháng ăn chay Ramadan 2017

Theo tục lệ, người Hồi giáo sẽ phải nhịn ăn khoảng 17 giờ một ngày và 530 giờ trong tháng. Chỉ đến khi mặt trời đã khuất hẳn thì họ mới được thưởng thức bữa ăn.
Người Hồi giáo Malaysia sẵn sàng cho tháng ăn chay Ramadan 2017 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ramadan được biết đến trên khắp thế giới như tháng ăn chay Hồi giáo, trong đó những người Hồi giáo không ăn uống từ bình minh cho đến khi mặt trời lặn…

Năm 2017, Ramadan bắt đầu ở Malaysia từ ngày 26/5 đến ngày 24/6 và kéo dài đến khi Hari Raya Aidilfitri bắt đầu ngay sau đó để đánh dấu sự kết thúc của tháng Ramadan được tổ chức linh đình trong 2 ngày 25/6 và 26/6.

Toàn thể người Hồi giáo tại Malaysia được yêu cầu tham gia lễ ăn chay Ramadan, tuy nhiên những người đang ốm, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 5 tuổi và những người nước ngoài đang ở Malaysia không lấy đạo Hồi làm quốc giáo, được miễn trừ.

Người dân sẽ thức dậy vào khoảng 4 giờ sáng, trước khi mặt trời mọc, họ sẽ ăn uống trước thời điểm mặt trời lên để chuẩn bị đủ sức khỏe cho một ngày mới.

Khi mặt trời bắt đầu mọc lên họ sẽ không có bữa ăn tiếp theo nào nữa, tương tự họ cùng sẽ phải hạn chế uống nước, hút thuốc cũng như không được quan hệ tình dục.

[Không có người Việt bị ảnh hưởng trong các vụ đánh bom tại Jakarta]

Công việc tiếp theo là những người dân sẽ đến nhà thờ để tiếp tục cầu nguyền, sau đấy họ có thể tham gia vào hoạt động thiện nguyền.

Đến giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh, thăm hỏi những người cao tuổi trong làng.

Theo tục lệ, người Hồi giáo sẽ phải nhịn ăn khoảng 17 giờ một ngày và 530 giờ trong tháng.

Chỉ đến khi mặt trời đã khuất hẳn thì họ mới được thưởng thức bữa ăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục