Người Hồi ở Trung Quốc gia nhập phiến quân Syria

Truyền thông Trung Quốc đưa tin các tín đồ Hồi giáo của nước này đã đến Syria để chiến đấu chống lại chính phủ của Tổng thống al-Assad.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 29/10 đưa tin các tín đồ Hồi giáo của nước này đã đến Syria để chiến đấu chống lại chính phủ hiện nay của Tổng thống Bashar al-Assad.

 

Theo những thông tin trên, được Đài Tiếng nói nước Nga đăng tải lại, các chiến binh người Duy Ngô Nhĩ sinh sống tại khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) đã gia nhập phe nổi dậy ở Syria.

 

Tại Trung Quốc, họ đang đấu tranh đòi ly khai cho vùng Tây Bắc và thành lập nhà nước Hồi giáo riêng của mình.

 

Theo các cơ quan bảo vệ luật pháp Trung Quốc, người Duy Ngô Nhĩ đã tổ chức đưa người sang Syria, nơi những người này sẽ được các phần tử quá khích thuộc những nhóm có quan hệ với Al-Qaeda tiếp đón và trang bị vũ khí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục