Người hưu trí tại miền Nam Italy có thu nhập rất thấp

ANSA cho biết theo một nghiên cứu mới đây, hơn một nửa số người nghỉ hưu tại các vùng miền Nam Italy chỉ nhận được tổng thu nhập dưới 1.000 euro/tháng.
Người hưu trí tại miền Nam Italy có thu nhập rất thấp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn:www.bumfuzzle.com)

Phóng viên TTXVN thường trú tại Italy dẫn nguồn ANSA cho biết, theo một nghiên cứu mới đây, hơn một nửa số người nghỉ hưu tại các vùng miền Nam Italy chỉ nhận được tổng thu nhập dưới 1.000 euro/tháng.

Con số này thấp hơn khoảng 10% so với số tiền lương hưu trung bình trên cả nước.

Cũng theo số liệu do Hiệp hội nghề nông (Coldiretti) công bố, hơn 800.000 người nông dân Italy khi về hưu chỉ nhận được khoản lương hưu tháng là 480 euro hoặc thấp hơn.

Theo báo cáo của Cơ quan Thống kê quốc gia Italy, năm 2013, số người nghèo tại nước này đã lên đến 10,48 triệu người, chiếm 16,6% dân số.

Trong số 10,48 triệu người nghèo của Italy năm 2013 có tới 6,2 triệu người được coi là "cực nghèo" so với con số 4,81 triệu người trong năm 2012.

Những con số này cho thấy sự cần thiết phải nâng cao mức lương hưu khi mà khoảng cách giàu nghèo giữa khu vực thành thị và nông thôn càng tăng lên.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi vừa dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sẽ chỉ vào "khoảng 0%" trong năm 2014.

Điều này cho thấy tiến trình phục hồi của nền kinh tế lớn thứ ba Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vẫn còn rất chật vật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục