Người Italy đang ngày càng xa rời văn hóa đọc

Internet, truyền hình và sự lười biếng khiến người Italy, quốc gia dẫn đầu châu Âu về tỉ lệ độc giả trong 50 năm qua, xa rời văn hóa đọc.
Internet, truyền hình và... sự lười biếng là những nguyên nhân chính khiến người Italy ngày càng trở nên xa rời văn hóa đọc sách.

Kết luận này được Hiệp hội các nhà xuất bản Italy (AIE) nêu ra trong báo cáo mới công bố về thực trạng độc giả ở nước này trong năm qua.

Báo cáo của AIE cho biết Italy - một trong những nước có truyền thống đọc sách lâu đời và luôn đứng đầu châu Âu về tỉ lệ độc giả cao trong suốt 50 năm qua - đang chứng kiến một cuộc suy thoái lớn chưa từng có trên lĩnh vực này.

Theo AIE, 38% dân số trên 14 tuổi của nước này đọc sách, nhưng chỉ có 10% trong số đó là những độc giả thường xuyên.

Cụ thể hơn, chỉ có 45% số người Italy trên 6 tuổi đọc ít nhất 1 cuốn sách trong năm, nhưng số độc giả "nghiền sách" đọc trên 10 cuốn mỗi năm chỉ đạt 6,9% (khoảng 4 triệu người).

Đặc biệt, có tới 45% số thanh, thiếu niên Italy từ 6 đến 19 tuổi không đọc một cuốn sách nào ngoài sách giáo khoa.

Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) cho biết trong năm 2009, Italy đứng thứ 20/25 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và là nước xếp cuối cùng trong số các nước phát triển nhất của khối này về số người đọc sách, sau Pháp, Đức, Anh và Tây Ban Nha.

Đó là lý do tại sao Chính phủ Italy và AIE quyết định thành lập "Trung tâm về sách và văn hóa đọc" với mục tiêu nâng số độc giả lên 50% trong 10 năm tới.

Mặc dù tỉ lệ người đọc sách ở Italy đang ngày càng giảm sút, nhưng doanh thu của các nhà xuất bản ở Italy vẫn ổn định.

Trong năm 2009, doanh thu từ kinh doanh sách ở Italy đạt 5 tỷ euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục