Người Italy giảm ngân sách chi tiêu cho dịp Noel năm nay

Theo Hiệp hội người tiêu dùng Italy ngày 25/11, tình hình kinh tế khó khăn đã làm các gia đình Italy có xu hướng giảm ngân sách chi tiêu vào dịp Noel tới.
Người Italy giảm ngân sách chi tiêu cho dịp Noel năm nay ảnh 1Người dân Italy cân nhắc khi mua sắm để tiết kiệm chi phí. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Tình hình kinh tế khó khăn đã làm các gia đình Italy có xu hướng giảm ngân sách chi tiêu cho quà tặng vào dịp Noel năm nay.

Đây là dự báo do Hiệp hội người tiêu dùng Italy Federconsumatori công bố ngày 25/11.

Theo dự báo, một gia đình trung bình sẽ chỉ dành chi khoảng 125,7 euro để mua sắm quà cho dịp Noel này, giảm khoảng 6,2% so với Noel 2013.

Một hiệp hội tiêu dùng khác, Adusbef, cũng đưa ra dự báo rằng mặt bằng giá cả cho những món quà đặc trưng vào dịp Noel năm nay sẽ tăng khoảng 1,2% so với năm 2013.

Ví dụ như giá cây thông Noel sẽ cao hơn năm trước khoảng 3%, các vật dụng trang trí sẽ tăng khoảng 2% trong khi đó các sản phẩm thực phẩm đặc trưng cho ngày lễ sẽ tăng khoảng 1,9%.

Mặt hàng duy nhất được dự kiến sẽ giảm giá là các món đồ điện tử và công nghệ với mức giảm khoảng 2%.

Tuy nhiên, ý tưởng về một món quà Noel giá rẻ vẫn không phải là "nhiệm vụ bất khả thi;" ví dụ như một bao điện thoại trị giá khoảng 20 euro; các Hiệp hội tiêu dùng đưa ra gợi ý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục