"Người không chân" Pistorius bị kết án 5 năm tù vì giết bạn gái

Ngôi sao khuyết tật người Nam Phi Oscar Pistorius đã phải nhận mức án 5 năm tù giam vì tội giết bạn gái vào đúng ngày Valentine năm ngoái.
"Người không chân" Pistorius bị kết án 5 năm tù vì giết bạn gái ảnh 1Oscar Pistorius trong thời gian hầu tòa (Nguồn: AFP)

Ngôi sao khuyết tật người Nam Phi Oscar Pistorius ngày 21/10 đã phải nhận mức án 5 năm tù giam vì tội giết bạn gái, cô Reeva Steenkamp vào đúng ngày Valentine năm ngoái.

Pistorius, người đã nhiều lần nôn mửa và khóc lóc nức nở trong thời gian xét xử, đã đứng thẳng khi nghe tòa tuyên án, "đầu cúi gằm, tĩnh mạch phồng lên," theo AFP.

"Điểm một, tội cố ý giết người: bị tuyên phạt 5 năm tù giam," thẩm phán Thokozile Masipa tuyên bố trong phiên tòa diễn ra ngày 21/10 tại Pretoria.

Ngoài ra, vận động viên 27 tuổi có biệt danh "Người không chân" này còn phải nhận ba năm án treo về hành vi tấn công bằng súng.

Pistorius bị khuyết tật từ nhỏ, phải cưa hai chân đến đầu gối và từ đó anh di chuyển bằng hai lưỡi dao bằng sợi carbon nên có biệt danh "Blade Runner."

Năm 2012, Pistorius được tạp chí Time bầu là một trong 100 nhân vật giàu ảnh hưởng nhất thế giới và từng được coi là người hùng của đất nước Nam Phi khi trở thành vận động viên khuyết tật cả hai chân đầu tiên xuất hiện ở Olympic London 2012. 

Song chỉ hơn nửa năm sau sự kiện ấy, vào ngày 14/2/2013, vận động viên nổi tiếng này đã ra tay sát hại bạn gái là người mẫu tóc vàng Reeva Steenkamp. Cô tử vong sau ba phát đạn được bắn xuyên qua cửa nhà tắm vào rạng sáng theo như kết luận của bộ phận pháp ý. Sau khi sự việc xảy ra, Pistorius một mực kêu oan và khẳng định anh bắn Reeva vì tưởng nhầm cô là một kẻ trộm đột nhập vào nhà riêng.

Sau khi nghiên cứu vụ án và trải qua nhiều phiên xét xử, quan tòa Thokozile Masipa đã đưa ra quyết định phạt Pistorius năm năm tù giam, thấp hơn mức án tối thiểu là 10 năm mà các công tố viên đề nghị. 

Lý lẽ mà bà Masipa đưa ra là một án phạt nhẹ sẽ khiến dư luận bức xúc và bất tôn trọng luật pháp, trong khi một án phạt nặng cũng sẽ không phù hợp do thiếu đi sự khoan dung. 

Phía luật sư của Pistorius cho rằng thân chủ của mình sẽ không thể chịu đựng nổi sức ép từ những nhà tù nguy hiểm của Nam Phi.

Sau phiên tòa, một thành viên đội ngũ luật sư của Pistorius là Roxanne Adams đã chia sẻ với Sky News rằng Pistorius "sẽ chỉ phải thực hiện một phần sáu án phạt trong tù và sẽ chịu quản thúc tại gia trong thời gian còn lại." Điều này đồng nghĩa với việc "Người không chân" sẽ chỉ phải ngồi tù 10 tháng mà thôi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục