Người Kurd đánh bật IS khỏi Kobane sau hơn 4 tháng giao chiến

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 26/1 cho biết lực lượng chiến binh người Kurd đã đánh bật các phần tử thành chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi thị trấn biên giới Kobane.
Người Kurd đánh bật IS khỏi Kobane sau hơn 4 tháng giao chiến ảnh 1Thất bại tại Kobane trước người Kurd là một đòn mạnh giáng vào IS. (Ảnh: AFP)

Theo AFP, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 26/1 cho biết lực lượng chiến binh người Kurd đã đánh bật các phần tử thành chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi thị trấn biên giới Kobane của Syria sau hơn 4 tháng giao tranh.

Ông Rami Abdel Rahman, Giám đốc SOHR nêu rõ: "Các Đơn vị Tự vệ Nhân dân người Kurd đã kiểm soát gần như hoàn toàn Kobane sau khi đẩy lùi các tay súng IS.”

Lực lượng người Kurd đang truy đuổi một số phần tử thánh chiến ở khu vực ngoại vi phía Đông Kobane nhưng hiện không còn giao tranh bên trong thị trấn này.

Thất thủ tại Kobane sẽ là một cú đòn mạnh mang tính tượng trưng giáng vào IS do nhóm này đã mất hơn 1.000 chiến binh trong nỗ lực giành quyền kiểm soát thị trấn này từ tháng 9 năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục