Người Kurd muốn Mỹ làm trung gian hòa đàm với Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ lĩnh một cánh chính trị của PKK cho biết những tay súng người Kurd muốn có một đối tác trung gian quốc tế, có khả năng là Mỹ, giúp khôi phục tiến trình hòa đàm với Thổ Nhĩ Kỳ.
Người Kurd muốn Mỹ làm trung gian hòa đàm với Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ bị phá hỏng sau cuộc xung đột khi người biểu tình tấn công cảnh sát đang tháo dỡ bức tượng thủ lĩnh đảng PKK. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng Reuters đưa tin, ngày 3/11, ông Cemil Bayik, một thành viên sáng lập của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đồng thời là thủ lĩnh một cánh chính trị của PKK cho biết những tay súng ly khai người Kurd muốn có một đối tác trung gian quốc tế, có khả năng là Mỹ, để giúp khôi phục lại tiến trình hòa đàm với Thổ Nhĩ Kỳ và tránh để tình trạng nổi loạn leo thang.

Phát biểu với tờ Der Standard của Áo, ông Bayik đã nhắc lại những cáo buộc rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang phát động một “cuộc chiến tranh ủy nhiệm” chống lại người Kurd ở nước láng giềng Syria bằng việc hậu thuẫn cho lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang giao tranh với họ ở miền Bắc nước này.

Ông Bayik nói: “Chúng tôi cần một bên trung gian, chúng tôi cần những nhà quan sát. Chúng tôi cũng sẽ chấp nhận người Mỹ. Quan điểm của chúng tôi là sẽ tiếp cận theo hướng này.”

Hiện Mỹ, cũng như đồng minh của nước này trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU), đều liệt PKK là một tổ chức khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục