Người Kurd tại Iraq không hoãn ngày trưng cầu dân ý về độc lập

Một quan chức cấp cao người Kurd cho biết người Kurd ở Iraq vẫn sẽ tiến hành tổ chức trưng cầu dân ý về nền độc lập vào ngày 25/9, bất chấp Mỹ yêu cầu hoãn điều này.
Người Kurd tại Iraq không hoãn ngày trưng cầu dân ý về độc lập ảnh 1Lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq. (Nguồn: AP)

Theo hãng Reuters, ngày 12/8, một quan chức cấp cao người Kurd nói với hãng tin Reuters rằng người Kurd ở Iraq vẫn sẽ tiến hành tổ chức trưng cầu dân ý về nền độc lập vào ngày 25/9 như kế hoạch, bất chấp Mỹ yêu cầu hoãn điều này.

Cố vấn Hoshyar Zebari của nhà lãnh đạo chính quyền người Kurd ở Iraq Massoud Barzani nêu rõ: "Ngày diễn ra vẫn sẽ là 25/9, không có gì thay đổi."

[Mỹ yêu cầu chính quyền người Kurd ở Iraq hoãn trưng cầu dân ý]

Trước đó, chính quyền người Kurd ở Iraq cho biết Mỹ đã yêu cầu họ hoãn cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của khu vực tự trị người Kurd.

Yêu cầu trên được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra vào hôm 11/8 trong cuộc điện đàm với ông Massoud Barzani./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục