Người lao động Triều Tiên tại Trung Quốc đang bị buộc phải về nước

Một nguồn tin tại Bắc Kinh thông báo với hãng Yonhap rằng một số lượng lớn người Triều Tiên đang rời khỏi Trung Quốc sau khi không được gia hạn thị thực.
Người lao động Triều Tiên tại Trung Quốc đang bị buộc phải về nước ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời nhiều nguồn tin cho biết nhiều người lao động Triều Tiên làm việc tại Trung Quốc đang bị buộc phải trở về trong bối cảnh Bắc Kinh áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt tiếp sau việc Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hồi tháng trước.

Một nguồn tin tại Bắc Kinh thông báo với hãng tin trên rằng một số lượng lớn người Triều Tiên đang rời khỏi Trung Quốc sau khi không được gia hạn thị thực.

Trong khi đó, một nguồn tin khác tiết lộ rằng hồi đầu năm nay, có hơn 20.000 người Triều Tiên làm việc tại thành phố Đan Đông nằm sát biên giới với Triều Tiên nhưng con số này đã giảm nhiều sau khi Trung Quốc tăng cường các biện pháp trừng phạt. Nhiều người lao động Triều Tiên được nhìn thấy tập trung tại ga Đan Đông và cơ quan xuất nhập cảnh chờ trở về nước.

Có tin nói giới chức Trung Quốc gần đây đã tăng cường việc kiểm tra tình trạng thị thực của người Triều Tiên làm việc trong ngành chế biến hải sản, may mặc và sản xuất phụ tùng điện tử tại nhiều địa phương ở Trung Quốc và những người hết hạn thị thực đã bị buộc phải trở về. Tới nay có khoảng 100.000 người lao động Triều Tiên được đưa sang làm việc tại nước ngoài và đây là một nguồn thu ngoại tệ lớn cho Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục