Người Malaysia nói tiếng Anh thông thạo nhất châu Á

Malaysia được xếp là nước sử dụng tiếng Anh thông thạo nhất châu Á và đứng thứ chín về chỉ số thông thạo tiếng Anh toàn cầu.
Malaysia được xếp là nước sử dụng tiếng Anh thông thạo nhất châu Á và đứng thứ chín về chỉ số thông thạo tiếng Anh toàn cầu mặc dù tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của nước này.

Theo báo cáo năm 2011 về chỉ số sử dụng thành thạo tiếng Anh của Education First (EF EPI), được công bố ngày 30/3, Malaysia đã vượt trước Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc và Nhật Bản.

Báo cáo trên không đề cập gì tới Ấn Độ và các nước Nam Á khác, nơi tiếng Anh được hàng triệu người sử dụng trong giáo dục, thương mại và diễn thuyết.

Tất cả các nước được xếp loại theo năm cấp độ khác nhau gồm rất cao, cao, trung bình, thấp và rất thấp. Malaysia là nước châu Á duy nhất được xếp loại "cao."

EF EPI, một trung tâm giáo dục toàn cầu, tiến hành kiểm tra tiếng Anh trực tuyến đối với 2,3 triệu người lớn đang làm việc trên toàn thế giới từ năm 2007-2009. Các môn kiểm tra kỹ năng sử dụng thành thạo tiếng Anh gồm ngữ pháp, từ vựng và nghe, nói.

Đây là chỉ số đầu tiên thuộc loại này được công bố nhằm đưa ra ra một chuẩn mực về kỹ năng sử dụng thành thạo tiến Anh đối với người lớn.

Hiện nay ở Malaysia vẫn đang diễn ra một cuộc tranh cãi liệu nên tiếp tục dạy các môn toán và khoa học bằng tiếng Anh hay chuyển sang tiếng Malay. Những người Malay gốc Ấn và gốc Hoa thì muốn tiếp tục bằng tiếng Anh, trong khi những người Malay Hồi giáo lại muốn dùng tiếng Malay để giảng dạy.

Tháng Bảy năm ngoái, Nội các Malaysia đã quyết định chuyển sang dùng tiếng Malay để giảng dạy các môn toán và khoa học trong các trường công lập và dùng các thứ tiếng mẹ đẻ để giảng dạy các môn học này tại các trường công dành riêng cho học sinh từng chủng tộc từ năm học tới, do xét thấy trình độ các môn học này của học sinh phổ thông bị sút kém khi học bằng tiếng Anh trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, tuần trước, Thủ tướng Najib Razak cho biết chính phủ sẽ nghiên cứu khả năng sử dụng cả hai ngôn ngữ trong giảng dạy các môn toán và khoa học trong các trường phổ thông./.

Thanh Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục