Giá sữa tăng gần 15%

Người mua rối bời khi giá sữa tiếp tục tăng gần 15%

Chưa “thỏa mãn” cơn khát tăng giá sữa, các hãng sữa tiếp tục tăng giá bán từ 10.000 - 45.000 đồng/hộp  khiến người tiêu dùng lo lắng.

Chưa “thỏa mãn” cơn khát tăng giá sữa, từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 3 các hãng sữa tiếp tục đẩy giá bán trên thị trường.

Theo thông tin trước đó của Cục quản lý giá đã cung cấp, mới gần đây lại tiếp tục có 3 đơn vị gửi hồ sơ đăng ký tăng giá sữa. Đợt điều chỉnh giá lần này bao gồm, Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A Việt Nam điều chỉnh tăng giá từ 2-9,5%; Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam điều chỉnh tăng giá khoảng 9%; Công ty Cổ phần sữa Việt Nam tăng từ 3-15%.

[Giá sữa trên thị trường tăng lần thứ ba kể từ đầu năm]

Khảo sát ngày 26/3 của phóng viên Vietnam+ cho thấy, nhiều cửa hàng đã niêm yết giá sữa mới sau luồng thông tin tăng giá trên thị trường. Giá sữa đã tăng với biên độ từ 10.000-45.000 đồng/hộp, khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang lo lắng.

[Sữa đua nhau tăng giá, người tiêu dùng hoang mang]

Cụ thể, giá sữa bột Pediasure Abbott- Australia 900g có giá 790.000 đồng/hộp tăng 35.000 đồng/hộp; Ensure Gold 400g tăng từ 281.000 lên 305.000 đồng/hộp, sữa Similac tăng từ 204.000 đồng lên 213.000 đồng/hộp, sữa bột Fisolac Gold 1 900g tăng 30.000 đồng/hộp và được bán với giá 480.000 đồng/hộp…

Nhiều chủ cửa hàng cho hay, nguyên nhân tăng giá sữa là do nguồn nhập từ các hãng, đại lý đều tăng lên. Bởi vậy, việc bán ra cũng linh hoạt theo xu hướng chung của thị trường để tránh lỗ vốn.

Cục quản lý giá cũng cho biết, giá sữa trên thị trường thế giới những ngày qua có xu hướng tăng nhẹ so với đầu năm, đơn cử giá sữa bột gầy tại thị trường Australia đã tăng 100 USD/tấn, hiện đang ở mức 3.250-3.800 USD/tấn.

Mặc dù, giá sữa tăng lên song không thể “nhịn mua” cho trẻ, người tiêu dùng đành phải bấm bụng “móc ví” mua với tâm trạng rối bời.

“Một năm kinh tế buồn, bao giờ cho hết cảnh tăng giá để người dân chúng tôi bớt lo lắng và được thở phào nhẹ nhõm,” chị Trần Thị Hà-khách mua (192 Lê Trọng Tấn) thở dài ngao ngán.

Giá sữa tăng khiến cho bao người trong cảnh nơm nớp từng ngày và chỉ mong mỗi hai chữ “ổn định” giá cả để yên tâm và bớt đi gánh nặng cuộc sống, chị Hà bộc bạch./.
Tâm Tâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục