Người Mỹ giữ vị trí quán quân về lòng hảo tâm

Năm 2007, các tổ chức từ thiện Mỹ đã quyên góp một số tiền kỷ lục cho các mục đích thiện nguyện quốc tế, và sự đóng góp này nhiều khả năng tiếp tục tăng trong năm nay, bất chấp nền kinh tế Mỹ đang bị tác động nghiệm trọng do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Năm 2007, các tổ chức từ thiện Mỹ đã quyên góp một số tiền kỷ lục cho các mục đích thiện nguyện quốc tế, và sự đóng góp này nhiều khả năng tiếp tục tăng trong năm nay, bất chấp nền kinh tế Mỹ đang bị tác động nghiệm trọng do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
 
Theo báo cáo thống kê công bố ngày 4/12 của Foundation Center - tổ chức chuyên giám sát các hoạt động thiện nguyện, tổng số tiền mà các tổ chức Mỹ làm từ thiện trên toàn thế giới trong năm qua là 5,4 tỷ USD.

Báo cáo cũng cho biết trong giai đoạn 2002-2006, tổng số tiền làm từ thiện quốc tế của hơn 1.000 tổ chức lớn nhất nước Mỹ đã tăng hơn 50%, trong đó một nửa là từ quỹ của vợ chồng tỉ phủ Bin và Bill & Melinda Gates Foundation.
 
Năm 2006, quỹ từ thiện của vợ chồng tỷ phú Bill Gates đã đóng góp từ thiện 2 tỷ USD, gần gấp 4 lần so với năm 2002. Tuy nhiên, Chủ tịch Foundation Center Brad Smith nhận định xu hướng "tăng cường hoạt động thiện nguyện quốc tế của các tổ chức từ thiện Mỹ tăng lên không chỉ dựa vào Quỹ Gates mà còn nhờ sự xuất hiện ngày càng nhiều tổ chức từ thiện mới.

Mặc dù thời điểm hiện tại kinh tế Mỹ đang gặp nhiều khó khăn, chỉ có 7% số tổ chức từ thiện Mỹ cho biết dự kiến cắt giảm hoạt động thiện nguyện quốc tế, trong khi gần 50% khẳng định vẫn tiếp tục làm từ thiện.

Theo ông Smith, rất nhiều người Mỹ đã quyết định "đặt trái tim lên trên ví tiền" và hiện tại không phải là thời điểm cắt giảm hoạt động quyên góp từ thiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục