Hoài nghi về tương lai

Người Mỹ hoài nghi về hiện tại, tương lai đất nước

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận, đa số người dân Mỹ không hài lòng với thực trạng đất nước hiện nay và hoài nghi về tương lai.
Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất do Viện Gallup thực hiện, đa số người dân Mỹ không hài lòng với thực trạng đất nước hiện nay và hoài nghi về tương lai.

Kết quả cuộc thăm dò được công bố ngày 21/1, ngày đầu tiên đánh dấu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Barack Obama cùng êkíp Dân chủ.

Các chuyên gia của Viện Gallup đã đặt câu hỏi: "Bạn đánh giá như thế nào về nước Mỹ hiện nay và nước Mỹ trong 5 năm tới?" với thang điểm từ 0-10. Kết quả là có 39% số người được hỏi đã cho điểm nước Mỹ hiện tại từ 6-10, tương tự kết quả cuộc thăm dò cách đây ba năm.

Trước đó, trong cuộc thăm dò hồi tháng 1/2001, tỷ lệ này là 73%.

Trong khi đó, có 48% số ý kiến cũng dành điểm số từ 6-10 khi đánh giá về triển vọng đất nước trong 5 năm tới, tương tự với tỷ lệ hồi năm 1979 - thời điểm nền kinh tế đầu tàu thế giới rơi vào khủng hoảng và tỷ lệ lạm phát phi mã. Và đây cũng là tỷ lệ thấp nhất cho câu hỏi này của Gallup trong các cuộc thăm dò dư luận từ năm 1959 đến nay.

Những người bi quan, tỏ thái độ hoài nghi về tương lai gần của nước Mỹ với mức điểm từ 0-4 chiếm khoảng 40% số người tham gia cuộc thăm dò.

Kết quả cuộc thăm dò được công bố đúng thời điểm chính quyền Dân chủ của Tổng thống Obama bước vào nhiệm kỳ thứ hai được đánh giá là đầy chông gai và thách thức. Trên thực tế, nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang chao đảo sau khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái hồi thập niên 1930 của thế kỷ trước. Tốc độ phục hồi chậm chạp, tỷ lệ thất nghiệp cao, thâm hụt ngân sách và các khoản nợ công ngày càng phình to.

Trong khi đó, chính giới tồn tại nhiều mâu thuẫn trong các quyết sách liên quan tới tăng mức trần nợ công, kiểm soát súng đạn, cải cách hệ thống phúc lợi xã hội, nhập cư..../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục