Người Mỹ ủng hộ cải thiện quan hệ với Cuba

Đa số dân chúng Mỹ ủng hộ Chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm vận du lịch tới Cuba và 3/4 cho rằng Mỹ cần chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài hơn năm thập kỷ qua đối với quốc đảo này.

Đa số dân chúng Mỹ ủng hộ Chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm vận du lịch tới Cuba và 3/4 cho rằng Mỹ cần chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài hơn năm thập kỷ qua đối với quốc đảo này.

Đó là kết quả thăm dò do CNN/Opinion Reasearch Corp. công bố ngày 10/4 trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama chuẩn bị công du Mỹ Latinh.

Tại Mỹ, có 64% trong tổng số 1.023 người được hỏi ý kiến qua điện thoại nói rằng Chính phủ Mỹ phải cho phép các công dân Mỹ du lịch tới Cuba, và 71% nói Washington nên tái thiết lập quan hệ ngoại giao với La Havana, trong khi chỉ có 27% phản đối.

Giám đốc phụ trách khảo sát của CNN, Keating Holland cho biết những người Cộng hòa cũng như Dân chủ đều ủng hộ tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba, trong khi những người Dân chủ và theo đường lối độc lập ủng hộ dỡ bỏ hạn chế du lịch.

Chính quyền của Tổng thống Obama đã phát đi tín hiệu rằng những quy định mới về du lịch và chuyển kiều hối về Cuba có thể sẽ được thông báo trước khi ông Obama lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ tại Trinidad and Tobago vào ngày 17/4.

Cuối tháng 3 vừa qua, một nhóm các thượng nghị sỹ Mỹ đã đưa ra dự luật kêu gọi xóa bỏ lệnh cấm vận du lịch tới Cuba.

Trước đó, Thượng nghị sỹ Richard Lugar, một trong những người bảo trợ dự luật trên, tuyên bố đã đến thời điểm Mỹ phải xem xét lại các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Cuba.

Mới đây, đoàn hạ nghị sĩ Mỹ do bà Barbara Lee, Chủ tịch nhóm nghị sĩ người da đen, dẫn đầu đã có chuyến thăm 5 ngày tới Cuba nhằm tìm "hướng đi mới" cho quan hệ song phương.

Theo bà Lee, "cách tiếp cận gay gắt của Mỹ đối với nước láng giềng gần nhất tại vùng Caribbean đã chia cắt các gia đình, đóng cửa thị trường quan trọng của những người nông dân Mỹ, gây khó dễ cho các đồng minh của Mỹ và được đặt trên cơ sở tư tưởng lỗi thời của thời Chiến tranh lạnh"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục