Người Mỹ vẫn bị ám ảnh vì vụ khủng bố 11/9

Tỷ lệ mắc triệu chứng rối loạn căng thẳng sau tổn thương ở những người Mỹ trực tiếp chịu tác động của vụ khủng bố 11/9/2001 tiếp tục tăng lên.
Kết quả nghiên cứu của Cục y tế New York công bố ngày 5/8 cho thấy tỷ lệ mắc triệu chứng rối loạn căng thẳng sau tổn thương (PTSD) ở những người trực tiếp chịu tác động của vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tiếp tục tăng sau nhiều năm xảy ra sự kiện này.

Trong số 46.000 người được hỏi, trên 19% nói đã có các triệu chứng PTSD trong khoảng thời gian 2006-2007, trong khi chỉ khoảng 14% có triệu chứng này trong thời gian 2003-2004.

Nghiên cứu cho thấy nhóm có tỷ lệ mắc các triệu chứng PTSD cao nhất là những người thường xuyên đi lại và khách du lịch (23%). Nhóm nhân viên văn phòng không còn triệu chứng này trong khi nhóm các nhân viên cứu trợ phát triển các triệu chứng muộn hơn.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ mắc hen suyễn trong số những người trực tiếp chịu tác động của vụ khủng bố đã giảm xuống còn 10%. Ngay sau vụ khủng bố, tỷ lệ này cao gấp 6 lần so với tỷ lệ chung trong dân chúng là 7,7%, trong đó lính cứu hỏa và nhân viên cứu trợ là những người bị mắc bệnh này nhiều nhất.

Tính chung, có khoảng 25.500 người lớn bị mắc hen suyễn và khoảng 61.000 người có triệu chứng PTSD sau vụ 11/9 và hai bệnh này thường song hành với nhau.

Theo các chuyên gia, hen suyễn và rối loạn căng thẳng sau tổn thương là những hậu quả kéo dài nhất của vụ khủng bố 11/9 và những triệu chứng này thường tăng cao trước mỗi dịp kỷ niệm ngày xảy ra thảm họa này hàng năm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục