"Người Nhện" chinh phục Tháp đôi Petronas

"Người Nhện" nước Pháp đã một mình chinh phục đỉnh Tháp đôi Petronas của Malaysia mà không cần bất cứ phương tiện bảo hiểm nào.
Sáng 1/9, Alain Robert - "người Nhện" nước Pháp đã một mình chinh phục đỉnh Tháp đôi Petronas của Malaysia, làm dày thêm bảng danh sách các tòa nhà chọc trời được anh chinh phục mà không cần bất cứ phương tiện bảo hiểm nào.

Robert bắt đầu cuộc chinh phục trước rạng sáng và cố lên tới đỉnh trước khi bị nhân viên bảo vệ bắt giữ.

"Người Nhện" này đã từng 2 lần tìm cách trèo lên đỉnh Tháp đôi Petronas cao 88 tầng này, vào năm 1997 và 2007, và đã bị cảnh sát Malaysia bắt giữ khi mới lên tới tầng 66 của tòa tháp.

Robert chỉ dùng tay không đã chinh phục được hơn 70 công trình chọc trời trên thế giới, trong đó có Tháp Eiffel ở Paris, Cầu Cổng vàng ở San Francisco và Tháp Đài Bắc 101 ở Đài Loan (Trung Quốc).

Tháp đôi Petronas cao 452m, được hoàn thiện năm 1998, đã giữ ngôi vị tòa nhà cao nhất thế giới trong 7 năm liền trước khi nhường lại ngôi vị này cho Tháp Đài Bắc 101./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục