Người nông dân cưỡi con lợn khổng lồ 1.200kg đi quanh thôn

Người nông dân cưỡi con lợn nái khổng lồ nặng 1.200kg đi quanh thôn

Tại thành phố Trương Gia Khẩu thuộc tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), một người nông dân tên là Trương Hiến Bình đã nuôi được một con lợn nái có cân nặng lên tới 1.200kg.
Người nông dân cưỡi con lợn nái khổng lồ nặng 1.200kg đi quanh thôn ảnh 1Anh Trương Hiến Bình cưỡi con lợn nặng 1.200kg của mình đi quanh thôn. (Nguồn: Xinhua)

Theo Tân Hoa Xã, tại thành phố Trương Gia Khẩu của tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), người nông dân tên Trương Hiến Bình đã nuôi được một con lợn nái có cân nặng lên tới 1.200kg.

Con lợn có cái tên Đại Bảo này cao 1m, dài 1,5m, lông trắng hồng, khỏe mạnh, lành tính.

Đây là con lợn nặng nhất thôn, được Trương Hiến Bình vô cùng yêu quý nên ban “lệnh miễn chết,” quyết không làm thịt và thường xuyên cưỡi chú lợn này đi quanh thôn.

Người nông dân cưỡi con lợn nái khổng lồ nặng 1.200kg đi quanh thôn ảnh 2(Nguồn: Xinhua)

Trương Hiến Bình cho biết anh có kinh nghiệm nuôi lợn 6 năm, nhưng việc nuôi được con lợn nặng hơn 1.000kg thì đây là lần đầu tiên, thức ăn cho con lợn này cũng không có gì đặc biệt, giống với những con lợn bình thường khác.

Trước đó, trong cuộc thi Thần lợn được tổ chức tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi năm 2014, ngôi vị quán quân đã thuộc về chủ nhân của con lợn có trọng lượng 936kg, kém con lợn này tới hơn 200kg./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục