Người Pháp vẫn bi quan

Đa số người Pháp vẫn bi quan về triển vọng kinh tế

Theo kết quả thăm dò dư luận về tình hình kinh tế Pháp, 70% số người được hỏi cho rằng kinh tế nước này sẽ tiếp tục suy giảm.
Kết quả thăm dò dư luận về tình hình kinh tế Pháp do Viện Montaigne và báo Les Echos (Tiếng vang) cho biết 70% số người Pháp được hỏi cho rằng kinh tế nước này tiếp tục suy giảm.

Theo kết quả thăm dò, 25% số người được hỏi cho rằng nền kinh tế "đang ổn định" và chỉ 4% cho là kinh tế đang tiến triển tích cực. Nhận định này khá đồng đều giữa các tầng lớp dân cư có độ tuổi và nghề nghiệp khác nhau.

Cụ thể hơn, mối lo về tình hình kinh tế Pháp thay đổi theo tầng lớp dân cư: số công nhân và người làm công ăn lương lo ngại về triển vọng kinh tế nhiều hơn so với đội ngũ nhân viên cao cấp (76% so với 62%). Tương tự, tỷ lệ phụ nữ lo ngại cao hơn nam giới (75% so với 66%).

Suy nghĩ của người dân Pháp về tình hình kinh tế đất nước cũng thay đổi theo đảng phái chính trị. Nếu như trong số những người ủng hộ các đảng cánh tả, tỷ lệ chênh lệch là không đáng kể giữa việc đánh giá tình hình kinh tế nhìn chung ổn định (46%) và số người ghi nhận kinh tế vẫn đang tụt dốc (44%), thì sự bi quan về kinh tế chiếm đa số áp đảo trong các đảng phái chính trị khác. Tỷ lệ này là 83% đối với những người theo quan điểm cực tả, 82% với người ủng hộ các đảng cánh hữu và 92% đối với các thành viên đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (FN).

Kết quả thăm dò dư luận trên có phần trái ngược với quan điểm lạc quan về sự tăng trưởng đang trở lại mà Tổng thống Pháp Francois Hollande đưa ra trong bài trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Quốc khánh 14/7.

Thời gian gần đây, chính phủ cánh tả cầm quyền ở Pháp tiếp tục tuyên bố thực hiện các cam kết đưa tăng trưởng kinh tế Pháp trở lại và đảo ngược tình trạng thất nghiệp, đặc biệt trong giới trẻ Pháp.

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, chính quyền của Tổng thống Pháp Hollande chắc chắn sẽ phải rất nỗ lực để thúc đẩy tăng trưởng và việc làm, nhằm tạo đà cho nền kinh tế, hướng tới một kết quả tích cực, đáp ứng sự trông đợi và kỳ vọng của người dân Pháp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục