Người phát ngôn Điện Kremlin bác tin từ chối tiếp Thủ tướng Israel

Theo Người phát ngôn Điện Kremlin bác thông tin truyền thông Israel cho rằng Moskva từ chối nỗ lực của Israel nhằm cử các quan chức chính trị cấp cao, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
Người phát ngôn Điện Kremlin bác tin từ chối tiếp Thủ tướng Israel ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov bác thông tin truyền thông của Israel cho rằng Moskva đã từ chối nỗ lực của Israel nhằm cử các quan chức chính trị cấp cao, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman tới Moskva sau vụ rơi máy bay Nga Il-20 ở Syria hôm 17/9 vừa qua, khiến 15 quân nhân nước này thiệt mạng.

Trước đó cùng ngày, báo Haaretz dẫn các nguồn tin nói rằng khả năng được nêu ra là Thủ tướng Netanyahu hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Lieberman tới Moskva để "làm dịu tình hình."

[Nga: Máy bay trinh sát Il-20 bị bắn hạ do chủ ý của phía Israel]

Phát biểu với báo giới, ông Peskov nhấn mạnh: "Không phải, điều đó là không đúng sự thật. Về trường hợp này, báo trên đã cung cấp thông tin không chính xác.

Ngay từ đầu, Thủ tướng Israel đề xuất cử một phái đoàn quân sự do tư lệnh Không quân dẫn đầu và chuyến đi này đã được thực hiện. Phái đoàn này đã cung cấp thông tin của họ và tiếp nhận những thông tin chi tiết của chúng tôi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục