Người phụ nữ Ấn đầu tiên trượt băng tới Nam Cực

Chị Causan trượt băng từ 8-10 giờ/ngày trong 40 ngày để vượt qua 900km trên vùng băng giá của châu Nam Cực với nhiệt độ âm 40 độ C.
Chị Reena Kaushal ngày 31/12 vừa qua đã trở thành người phụ nữ Ấn Độ đầu tiên lập thành tích trượt băng tới cực Nam của Trái Đất.

Cùng tham gia hành trình này với chị Causan nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Khối cộng đồng Anh còn có 7 phụ nữ khác từ các nước Brunei, Síp, Ghana, Jamaica, New Zealand, Singapore và Anh.

Để thực hiện được kỳ tích trên, chị Causan cùng các bạn đồng hành đã phải trượt băng từ 8-10 giờ/ngày trong 40 ngày liên tiếp để vượt qua quãng đường dài 900km trên vùng băng giá của châu Nam Cực với nhiệt độ âm 40 độ C.

Đó là chưa kể tới những mối nguy hiểm mỗi khi gặp bão tuyết, những trận gió với tốc độ tới 130km/giờ hay những khe nứt bất ngờ giữa các khối băng lớn ở vùng cực.

Không những thế, mỗi người còn phải kéo theo một xe trượt chở lương thực, thực phẩm và đồ đạc với trọng lượng tổng cộng 80kg.

Trước đó, chị Causan, 38 tuổi, đã từng chinh phục 7 ngọn núi thuộc dãy Himalaya, trong đó có các ngọn núi cao nổi tiếng như Nun và Stok Kangri.

Điều thú vị là chồng chị, anh Luv Raj Singh Dharamshartu cũng là một người thích leo núi và từng chinh phục đỉnh Everest cao nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục