Người phụ nữ dành hẳn 5 giờ đồng hồ để tắm mỗi ngày

Một người phụ nữ 43 tuổi ở Singapore mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mỗi ngày cần dành 5 giờ đồng hồ để tắm, còn số lần rửa tay không đếm nổi.
Người phụ nữ dành hẳn 5 giờ đồng hồ để tắm mỗi ngày ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: southcn.com)

Mạng Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc dẫn một nguồn tin cho biết một người phụ nữ 43 tuổi ở Singapore mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mỗi ngày cần dành 5 giờ đồng hồ để tắm, còn số lần rửa tay không đếm nổi.

Nhưng người phụ nữ mắc chứng "sợ bẩn" này lại thường xuyên tích các phế thải trong nhà khiến người mẹ già phải ra ngủ ở cầu thang.

Theo nguồn tin trên, Julia mắc chứng bệnh này từ 6 năm trước. Kể từ đó, mẹ của cô phải tắm ở nhà vệ sinh công cộng.

Lâu dần, hai người trở nên xa cách. Cuối cùng, bà mẹ đã chọn cách bỏ nhà đi.

Gần đây, một số tình nguyện viên đã giải thích cho bà về tình trạng bệnh của Julia. Sau đó, bà đã tha lỗi cho cô và dọn về nhà sống.

Tại Singapore, số người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ngày một tăng từ 640 trường hợp của năm 2010 tăng lên 850 trường hợp năm 2015. Trong số này, cứ 10 người bệnh thì có đến 9 người không biết bản thân đang mắc bệnh nên bỏ qua quá trính điều trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục