Người sáng lập Huawei: Công ty đang đối mặt với thời khắc sinh tử

Ông Nhậm Chính Phi yêu cầu nhân viên tích cực làm việc hướng tới các mục tiêu bán hàng khi công ty tiến vào "chế độ chiến đấu" để tồn tại qua cuộc khủng hoảng hiện nay.
Người sáng lập Huawei: Công ty đang đối mặt với thời khắc sinh tử ảnh 1Nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi. (Nguồn: Qilai Shen)

Nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi cho biết hãng này sẽ đầu tư nhiều hơn cho thiết bị sản xuất trong năm nay để đảm bảo cung ứng sản phẩm liên tục, đồng thời cắt giảm các vai trò dư thừa và giảm bớt các nhà quản lý kém hiệu quả trong bối cảnh hãng gặp khó khăn với lệnh cấm vận từ Mỹ.

Phát biểu trên của ông Nhậm được đưa ra khi chính quyền Mỹ cho biết trong tuần này sẽ ân hạn thêm 90 ngày nữa, cho phép Huawei mua linh kiện từ các công ty Mỹ để cung cấp cho khách hàng hiện tại, nhưng lại bổ sung thêm hơn 40 chi nhánh của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc vào "danh sách đen" thương mại.

Trong một bản ghi nhớ gửi cho nhân viên hôm thứ Hai 19/8, ông Nhậm, 74 tuổi, yêu cầu nhân viên tích cực làm việc hướng tới các mục tiêu bán hàng khi công ty tiến vào "chế độ chiến đấu" để tồn tại qua cuộc khủng hoảng hiện nay.

"Công ty đang đối mặt với một khoảnh khắc sinh tử," ông Nhậm nhấn mạnh trong bản ghi nhớ. Huawei đã xác nhận nội dung của bản ghi nhớ.

Huawei là một chủ đề quan trọng trong một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kéo dài hơn một năm qua, với việc Washington áp đặt lệnh cấm thương mại lên công ty Trung Quốc vào tháng 5 do các rủi ro an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Huawei đã công bố mức tăng doanh thu 23% trong nửa đầu năm, nhờ vào doanh số điện thoại thông minh mạnh mẽ tại thị trường nội địa.

Trong bản ghi nhớ, ông Nhậm cho biết "trong nửa đầu [giai đoạn bị cấm vận], kết quả của chúng ta có vẻ tốt, rất có thể là do khách hàng Trung Quốc của chúng ta thông cảm và thanh toán kịp thời, khối lượng lớn khiến dòng tiền trông có vẻ tốt, nhưng điều này không thể hiện đúng tình hình thực tế."

Nhưng ông bày tỏ sự tin tưởng vào kết quả cả năm của Huawei và nói rằng hãng cần phải chi tiền và giải quyết vấn đề liên tục sản xuất bằng cách tăng cường đầu tư chiến lược vào những thứ bao gồm cả thiết bị sản xuất.

Theo bản ghi nhớ, Huawei, nơi sử dụng gần 190.000 người trên toàn thế giới, đang cải tổ hoạt động của mình trên toàn cầu bằng cách cung cấp thêm sức mạnh cho "tiền tuyến," cắt bỏ các lớp báo cáo và loại bỏ các bài viết không hiệu quả.

"Trong vòng 3-5 năm nữa, Huawei sẽ chảy trong dòng máu mới. Sau khi chúng ta sống sót qua thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử, một đội quân mới sẽ ra đời. Để làm gì? Thống trị thế giới," ông Nhậm nói.

Ông Nhậm cũng cảnh báo về rủi ro dòng tiền nếu các khoản phải thu không được thanh toán đúng hạn. Ông yêu cầu nhân viên phải thận trọng trong việc đảm bảo các khoản phí được khách hàng thanh toán kịp thời, bởi vì nếu không, việc thiếu thanh khoản có thể khiến công ty bị phá sản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục