Người sáng lập Wikipedia bảo vệ sinh viên bị dẫn độ

Jimmy Wales đã phát động một chiến dịch chống dẫn độ sinh viên người Anh Richard O’Dwyer sang Mỹ vì các cáo buộc vi phạm bản quyền.
Jimmy Wales, nhà sáng lập trang mạng từ điển trực tuyến miễn phí khổng lồ Wikipedia, đã phát động một chiến dịch chống dẫn độ một sinh viên người Anh sang Mỹ vì các cáo buộc vi phạm bản quyền.

Là một người cổ súy mạnh mẽ cho Internet tự do, ông Wales tuyên bố ủng hộ Richard O’Dwyer, một sinh viên 23 tuổi ở Đại học Sheffield Hallam miền bắc Anh, người đã trở thành nạn nhân của một cuộc chiến giữa “những người cung cấp thông tin” và những người sử dụng Internet.

Bộ trưởng An ninh nội địa Anh Theresa May đã đồng ý cho trục xuất O’Dwyer sau khi anh này tạo ra một trang mạng cho phép nhiều người xem phim và các chương trình truyền hình miễn phí.

Jimmy Wales phát động chiến dịch của ông trên trang web của tờ báo Anh Guardian, cáo buộc “những tài phiệt Hollywood” sử dụng sức mạnh của họ để tấn công vào “những giá trị tự do dân sự của chúng ta.”

O’Dwyer bị cáo buộc đã kiếm được hàng chục nghìn bảng Anh thông qua quảng cáo trên trang web TVShack trước khi nó bị nhà chức trách Mỹ đánh sập.

Wales nói, sinh viên này “làm tôi ngỡ ngàng vì sự ngây thơ của anh ấy” khi họ gặp nhau và “chính xác là loại người có thể tưởng tượng ra những điều thần kỳ tiếp theo trên Internet.”

Wales cảnh báo: “O’Dwyer là khuôn mặt của cuộc chiến này, và nếu anh ấy bị dẫn độ và kết tội, đó sẽ là tổn thất với những giá trị nhân văn.”

Người phát ngôn của văn phòng Bộ nói: “Ngày 9/3, Bộ trưởng an ninh nội địa, sau khi cân nhắc cẩn thận tất cả vấn đề liên quan, đã ký một lệnh dẫn độ Richard O’Dwyer sang Mỹ.”

Ngành công nghiệp giải trí, đặc biệt là ở Mỹ, đang chiến đấu quyết liệt với các trang web bị cáo buộc sử dụng những nội dung có bản quyền một cách bất hợp pháp.

Mẹ của O’Dwyer, bà Julia, nói con trai mình đã bị chính phủ Anh bán đứng. Bà nói: "Nếu Richard phạm tội ở đất nước này, thì hãy xét xử nó ở đây."

O’Dwyer sẽ là công dân Anh đầu tiên bị dẫn độ vì tội này. Anh có thể đối mặt với án tù nếu bị tuyên có tội.

Luật sư của O’Dwyer tranh biện trước tòa rằng trang web của anh không lưu trữ các nội dung có đăng ký bản quyền, mà chỉ cung cấp đường dẫn tới các trang web khác, tức là không khác mấy so với Google. Luật sư cũng nói thân chủ của ông bị đưa ra “làm thí điểm” cho luật bản quyền ở Mỹ.

Trước tòa, O’Dwyer, bị bắt vào tháng 11/2010 ở London, thừa nhận anh là sở hữu hai trang TVShack.net và TVShack.cc, những địa chỉ giúp anh kiếm được khoảng 15.000 bảng (23.500 USD) mỗi tháng nhờ thu tiền quảng cáo./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục