Người sử dụng Apple tức giận vì iPad 4 ra quá sớm

Tại sự kiện ra mắt iPad mini, Apple đã khiến dư luận bất ngờ khi đồng thời trình làng cả thế hệ iPad thứ 4 với một vài thay đổi.
Tại sự kiện ra mắt mẫu iPad mini vừa qua, Apple đã khiến dư luận bất ngờ khi họ cũng đồng thời trình làng cả thế hệ iPad thứ 4 với một vài thay đổi, tức là chỉ 7 tháng sau khi “new iPad” (mẫu iPad thế hệ thứ 3) xuất hiện.

Mặc dù iPad 4 chỉ nhỉnh hơn trước ở cổng Lightning và vi xử lý A6X mới, song việc tung ra thế hệ mới quá nhanh chóng đã khiến cho rất nhiều người tiêu dùng tức giận, vì họ cảm thấy bị lừa dối.

Theo khảo sát của trang Toluna QuickSurveys, thì có tới 45% trong số 2.000 người tiêu dùng Mỹ tham gia trả lời trực tuyến đã bày tỏ sự giận dữ của họ khi Apple ra mắt iPad 4 quá sớm.

Trong khi đó, đối với iPad mini thì có 14% số người cho biết họ sẽ “chắc chắn mua,” 32% tỏ ra do dự.

Theo Toluna QuickSurveys thì kích cỡ iPad mini chính là yếu tố quan trọng nhất, khi 25% cho rằng vì sự nhỏ gọn, tiện lợi đó mà họ mới yêu thích chiếc tablet này, trong khi 22% ấn tượng với hiệu suất hoạt động và thời lượng pin.

[Hãng Apple gây bất ngờ với iPad 4 vì… quá đơn giản]

Nếu so sánh với các sản phẩm tablet cỡ nhỏ khác, thì Toluna QuickSurveys chỉ ra rằng Kindle Fire của Amazon dẫn đầu với 46% bày tỏ ý định quan tâm, trong khi iPad mini xếp thứ hai với 40%, và Nexus 7 đứng sau cùng với chỉ 14%.

Một thông tin đáng chú ý nữa trong kết quả mà Toluna QuickSurveys tìm thấy, là chỉ có 30% số người đang sở hữu iPad có kế hoạch mua phiên bản iPad mini./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục