Người sỹ quan “4 cùng” với bà con dân tộc xóa đói giảm nghèo

Nhờ cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng địa phương, Đại úy Cứ A Dia, Bí thư Đảng ủy xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé, Điện Biên luôn được bà con tin yêu, cùng nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội.
Người sỹ quan “4 cùng” với bà con dân tộc xóa đói giảm nghèo ảnh 1Chiến sỹ biên phòng với đồng bào dân tộc Si La bản Nậm Sim, huyện Mường Nhé. (Ảnh minh họa: Trọng Đức/TTXVN)

Là sỹ quan trực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), Đại úy Cứ A Dia còn được mọi người biết đến với vai trò là Bí thư Đảng ủy xã.

Trong hơn 5 năm qua, từ khi công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Nhé, anh được cử xuống tăng cường làm Bí thư Đảng ủy xã Pá Mỳ.

Nhờ sự nhiệt tình, gần gũi, "4 cùng" với nhân dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng địa phương) mà những lời nói, việc làm của anh luôn được nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã học tập và làm theo, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn, Pá Mỳ có hơn 470 hộ với gần 2.600 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc H'Mông, Dao và Sán Chỉ. 100% hộ gia đình sinh sống trên địa bàn xã đều đến từ các tỉnh khác.

Khi thành lập vào tháng 7/2009, xã Pá Mỳ ngổn ngang những khó khăn, vất vả. Tỷ lệ hộ nghèo của xã là 100%, đời sống của nhân dân vô cùng khó khăn. Ðịa bàn xã nổi lên nhiều vấn đề phức tạp như buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy, tuyên truyền đạo trái pháp luật.

Các thế lực thù địch và phần tử xấu luôn lợi dụng tuyên truyền những luận điệu sai trái, gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện những âm mưu gây rối an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Nhớ lại những ngày tháng đầu vào công tác tại đây, Bí thư Cứ A Dia tâm sự: "Những điều đó làm tôi trăn trở. Không còn cách nào khác là phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để họ thay đổi nhận thức."

Qua tìm hiểu thực tế địa phương anh thấy công tác tuyên truyền phải dựa vào già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng. Người làm công tác tuyên truyền phải sâu, sát cơ sở, gần gũi với dân, lắng nghe và bảo vệ quyền lợi, nguyện vọng thiết thực, chính đáng của nhân dân...

Để hiểu nhân dân và được nhân dân tin tưởng, Cứ A Dia luôn thực hiện "4 cùng" với bà con, “gần dân, hiểu dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân.”

Hằng năm, Đảng ủy xã Pá Mỳ tổ chức cho bà con nhân dân tham gia tập huấn về chính sách tôn giáo giúp người dân chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, tăng cường công tác, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, củng cố chính quyền.

Cấp ủy, chính quyền xã vận động nhân dân tích cực khai hoang làm nương rẫy, đưa các loại cây có hiệu quả kinh tế như ngô lai, đậu tương vào sản xuất, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, tuyên truyền, vận động bà con chủ động vay vốn ngân hàng chính sách để tăng cường sản xuất.

Xã Pá Mỳ đã chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đầu tư của Đảng, Nhà nước hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, chương trình 134, 135 và chương trình 167... Đồng thời, Đảng bộ xã cũng đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Từ một địa phương không biết trồng lúa ruộng, sau 5 năm thành lập, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, xã Pá Mỳ đã vận động nhân dân khai hoang được hơn 30ha ruộng, nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu giống, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mà năng suất lúa ruộng đã không ngừng tăng lên, trung bình đạt 45tạ/ha, cá biệt có những diện tích đạt từ 50-60tạ/ha.

Đến nay, từ một xã sản xuất tự cung, tự cấp Pá Mỳ đã không chỉ đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ mà hàng năm đã có một phần lương thực bán ra thị trường.

Trên địa bàn xã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình chăn nuôi theo hình thức gia trại có số lượng từ 5-10 con trâu, bò. Phát triển chăn nuôi đã giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo.

Bằng những giải pháp và hướng đi phù hợp đã giúp xã Pá Mỳ thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân các dân tộc. Nếu như năm 2009 tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm gần 100% thì đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn hơn 60%.

Tại xã Pá Mỳ, Đại úy Cứ A Dia còn đảm nhận vai trò là Chính trị viên của Ban Chỉ huy quân sự xã, thực hiện các công tác tuyển quân, huấn luyện chính trị, diễn tập trị an tại xã.

Trong suốt thời gian làm công tác “chiến sỹ cắm xã” hai trong một, Đại úy Cứ A Dia, Bí thư Đảng ủy xã Pá Mỳ thực sự là một tấm gương sáng của người cán bộ quân đội gắn bó mật thiết với nhân dân.

Những đóng góp của Đại úy Cứ A Dia đã góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, củng cố vững chắc mối đoàn kết quân dân, cùng nhau xây dựng vùng biên giới của Tổ quốc ngày một phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục