Người thầy thuốc 11 năm thủy chung với huyện đảo vùng biên

Bác sỹ Trịnh Minh Đôi được phân công công tác tại xã đảo Tiên Hải thuộc thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Anh đã gắn bó với người dân miền biển trong suốt 11 năm.
Người thầy thuốc 11 năm thủy chung với huyện đảo vùng biên ảnh 1Các y bác sỹ chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng khó khăn. (Ảnh; TTXVNVietnam+)

Quê ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, năm 1993, anh Trịnh Minh Đôi lên đường làm nghĩa vụ quân sự, đóng quân trên địa bàn thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) với nhiệm vụ là y tá quân y.

Năm 1995, sau khi xuất ngũ, Trịnh Minh Đôi xin ở lại làm việc tại Phòng khám đa khoa khu vực thị xã Hà Tiên để tiếp tục gắn bó với người dân nơi vùng biên này. Để nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ người dân tốt hơn, Trịnh Minh Đôi tiếp tục đi học bậc y sỹ.

Ba năm sau, y sỹ Trịnh Minh Đôi được phân công công tác tại xã đảo Tiên Hải. Anh đã gắn bó với người dân miền biển trong suốt 11 năm. Hiện nay anh công tác tại Trung tâm Y tế thị xã Hà Tiên.

Y sỹ Trịnh Minh Đôi cho biết, khi đang công tác ở xã đảo Tiên Hải, năm 2008, anh đi học chuyên tu bác sỹ chuyên khoa Y học cổ truyền tại Trung tâm Nghiên cứu Y học Quân sự phía Nam.

Sau đó anh hoàn thành khóa học, với bằng bác sỹ y học cổ truyền, nhiều lần lãnh đạo đơn vị có ý định đưa bác sỹ Đôi về công tác trong đất liền. Nhưng trước tình cảm của người dân trên đảo dành cho mình, anh đã quyết định ở lại đảo, chăm sóc sức khỏe người dân.

Đến năm 2013, khi tại đảo đã có bác sỹ là người ở xã đảo, lúc bác sỹ Đôi mới "chịu" rời đảo trở về công tác ở Trung tâm Y tế thị xã Hà Tiên, giữ chức Phó Giám đốc, phụ trách truyền thông của Trung tâm kiêm Trưởng Trạm Y tế xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên.

Được giao phụ trách công tác truyền thông, bác sỹ Đôi tập trung tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống HIV/ADIS.

Thị xã Hà Tiên là vùng biên tiếp giáp với Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên qua nước bạn Campuchia, có nhiều đối tượng đi lại, giao thương nên công tác tuyên truyền luôn được bác sỹ Đôi quan tâm; tập trung tuyên truyền và hướng dẫn mọi người không nên kỳ thị với người nhiễm HIV/ADIS.

Theo bác sỹ Đôi, những người nhiễm phải gánh quá nhiều nỗi đau, phải đối mặt với dư luận xã hội. Do đó, để công tác phòng chống HIV/AIDS hiệu quả, khâu tuyên truyền rất quan trọng để những người nhiễm HIV/AIDS giảm mặc cảm, để mọi người hiểu về căn bệnh này, từ đó, chia sẻ với những mảnh đời không may.

Bác sỹ Đôi đã thay đổi từ cách thức truyền thông cũ sang sử dụng phương tiện trực quan, sử dụng nhiều hình ảnh trong các buổi nói chuyện; họp nhóm đặt ra những câu hỏi trước và sau khi tuyên truyền.

Đến nay, ngành y tế thị xã Hà Tiên đã xây dựng được đội ngũ cộng tác viên, đồng đẳng viên đóng vai trò hạt nhân trong công tác truyền thông can thiệp nhằm làm giảm tác hại của HIV/AIDS. Thông qua đội ngũ này, nhiều người nhiễm HIV đã được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, được tư vấn và điều trị đúng cách giúp họ có cuộc sống ổn định hơn.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, năm 2014, tại thị xã vùng biên này không xảy ra các dịch bệnh, chỉ phát hiện mới 1 ca nhiễm HIV (hiện nay, trên địa bàn thị xã Hà Tiên có 71 người nhiễm HIV/AIDS, đa số trong độ tuổi còn trẻ). Đặc biệt, 100% bà mẹ mang thai ở thị xã đã đến trung tâm y tế để xét nghiệm tự nguyện. Việc kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS cũng giảm đáng kể so với trước đây.

Từ tháng 6/2014, bác sỹ Đôi được giao đảm nhiệm thêm nhiêm vụ Trưởng Trạm Y tế xã Mỹ Đức và phụ trách chương trình HIV/AIDS. Công việc thêm bận rộn, nhưng bác sỹ Đôi vẫn rất quan tâm đến công tác tuyên truyền, nói chuyện về tác hại của các dịch bệnh, nhất là về HIV/AIDS để góp phần kéo giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS ở thị xã vùng biên xuống mức thấp nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục