Người thợ sửa xe và chuyến xe chở miễn phí người bị nạn đi cấp cứu

Gần một năm qua, mỗi khi nhận được tin có người cần sự giúp đỡ, anh Đinh liền tạm dừng công việc sửa xe, lập tức lên đường tìm đến tận nơi, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong thời gian sớm nhất.

Tốt bụng, nhiệt tình và vui vẻ là những đức tính mà mọi người nhận xét sau khi gặp, chuyện trò cùng anh Lê Văn Đinh (sinh năm 1987), một người thợ sửa xe máy ở thôn Tân Trúc, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị).

Đặc biệt hơn, từ tiền công sửa xe của mình, anh Đinh đã gom góp được 195 triệu đồng, mua chiếc xe ôtô bốn chỗ để chở miễn phí người bị nạn đi cấp cứu.

Gần một năm qua, mỗi khi nhận được tin có người cần sự giúp đỡ, anh Đinh liền tạm dừng công việc, lập tức lên đường tìm đến tận nơi, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong thời gian sớm nhất.

Giải thích về việc làm thiện nguyện của mình, Lê Văn Đinh cho hay, ngồi sửa xe bên đường Quốc lộ 9, hàng ngày chứng kiến lượng xe cộ qua lại rất đông, nhiều vụ tai nạn xảy ra gây thương tích cho người bị nạn.

Nhiều người bị nạn do không được đưa đi cấp cứu kịp thời làm mất đi "thời gian vàng" cứu sống hoặc có cứu được, người bị nạn cũng có nguy cơ mang tật suốt đời. Đặc biệt, nỗi ám ảnh về cái chết của mẹ mình do tai nạn giao thông vào năm 2006 đã thôi thúc anh thực hiện ý định mua xe ôtô để chở miễn phí người bị nạn đến viện cấp cứu.

Khi nghe tin có người gặp nạn, anh Đinh đều lập tức lên đường, bất kể địa điểm ở đâu hay giữa đêm, anh đều tìm cách đến hiện trường một cách sớm nhất để trợ giúp nạn nhân. Trong hơn một năm qua (từ đầu tháng 3/2019 đến giữa tháng 2/2020), anh Đinh đã cùng với chiếc xe KIA vận chuyển khẩn cấp miễn phí được hơn 100 người bị nạn, người bệnh đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và trở về nhà an toàn.

Anh Đinh bồi hồi kể, có nhiều trường hợp khi đến hiện trường, người bị nạn đã không còn thở nhưng anh vẫn khẩn trương đưa lên xe, tiến hành các bước sơ cứu ban đầu cho nạn nhân như xoa bóp, ép tim rồi khẩn trương chuyển đến bệnh viện để các y, bác sỹ cứu sống người bị nạn.

Bình quân mỗi tháng, anh chở miễn phí cho khoảng 8-10 nạn nhân bị tai nạn giao thông và đưa khoảng 15 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đi viện chữa bệnh hoặc từ viện trở về nhà.

Ngoài ra, qua mạng xã hội, anh còn kêu gọi được sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm đóng góp tiền của, vật chất để hỗ trợ cho các nạn nhân và trang bị thêm một xe ôtô năm chỗ, trị giá 265 triệu đồng để thực hiện những “chuyến xe 0 đồng," chuyên chở người bị nạn, người bệnh đến viện, về nhà và thi thể người xấu số về nhà.

[Cảm động trước những nữ bác sỹ hy sinh sắc đẹp để phòng chống dịch]

Trong năm 2019, anh đã kêu gọi được 2,85 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho các nạn nhân bị hoạn nạn, ốm đau. Các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được anh Đinh vận động hỗ trợ từ 50-200 triệu đồng/người/vụ.

Khi có người không may bị chết do tai nạn, anh kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí mai táng. Nếu tiền hỗ trợ còn, anh làm sổ tiết kiệm tặng thân nhân của người xấu số.

Anh Lê Văn Đinh tâm sự, tự tay sơn số điện thoại lên xe ôtô, để mọi người gọi khi cần giúp đỡ nhưng trong thâm tâm anh mỗi ngày không muốn nhận được bất cứ cuộc điện thoại nào cả, bởi điều đó chứng tỏ mọi người đều được sống trong an yên.

Hiện nay, anh Đinh còn nhận đỡ đầu cho 18 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, mỗi em được hỗ trợ 1,2 triệu đồng/tháng. Tại cơ sở sửa chữa xe máy của mình, anh Đinh đang nuôi và dạy nghề miễn phí cho bốn người là con em của các gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tân Trúc, xã Cam Hiếu, cho biết anh Lê Văn Đinh là thanh niên gương mẫu của thôn, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, rất nhiệt tình trong công việc. Bất kể đêm hôm khuya khoắt, có người cần giúp đỡ, anh luôn tiên phong đi đầu. Anh là địa chỉ tin cậy để cho mọi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tìm đến.

Tại địa phương, anh Đinh luôn chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; luôn đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền, các hội, đoàn thể phát động.

Với những việc làm ý nghĩa của mình, năm 2019, anh Lê Văn Đinh đã được Tỉnh Đoàn Quảng Trị tặng Bằng khen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục