Người thương binh hiến 700 m2 đất cho trường học

Ông Bùi Văn Nhín, một thương binh ở Tân Lạc (Hòa Bình) đã hiến hơn 700 m2 đất cho trường THCS Phú Cường xây thêm 8 phòng học.
Trước điều kiện khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, phòng học, đầu năm 2009, ông Bùi Văn Nhín dân tộc Mường ở xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) đã bàn với gia đình hiến hơn 700 m2 đất cho trường trung học cơ sở Phú Cường xây dựng thêm 8 phòng học.

Việc làm trên của ông Nhín đã giúp trường Phú Cường nâng tổng số phòng học kiên cố lên 20 phòng, cơ bản đáp ứng nhu cầu phòng học của nhà trường.

Là một người lính từng vào sinh ra tử ở chiến trường, thương binh hạng 3/4, khi xuất ngũ về quê hương, ông Nhín luôn trăn trở trước nạn đói nghèo, thất học của con em mình. Ý nghĩ ấy đã thôi thúc ông Nhín trực tiếp đến gặp cấp ủy, chính quyền địa phương cùng bàn biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tạo điều kiện cho con em đến lớp, đóng góp vật chất xây dựng trường lớp và ông gương mẫu đi đầu hiến đất xây dựng trường lớp học.

Đánh giá cao việc học tập, làm theo gương Bác của cựu chiến binh Bùi Văn Nhín, ông Bùi Văn Dứa, Bí thư Đảng uỷ xã Phú Cường còn cho hay, gia đình ông Nhín luôn tích cực đi đầu trong các phong trào của địa phương, nhiều năm liền gia đình ông được công nhận là gia đình văn hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục