Người tị nạn nước nào được Mỹ nhận nhiều nhất trong 15 năm qua?

Người dân chạy khỏi 7 quốc gia trong danh sách cấm của ông Trump nằm trong nhóm người tị nạn được Mỹ nhận nhiều nhất kể từ vụ khủng bố 11/9.
Người tị nạn nước nào được Mỹ nhận nhiều nhất trong 15 năm qua? ảnh 1Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cung cấp nơi cư trú cho những người trốn chạy khỏi chiến tranh và sự ngược đãi, cho rằng chương trình tái định cư của Mỹ là hết sức quan trọng.

Trong một thông báo chung, hai cơ quan có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ) này nêu rõ: "Nhu cầu của người tị nạn và người di cư trên thế giới chưa bao giờ cao hơn lúc này và chương trình tái định cư của Mỹ là một trong những chương trình quan trọng nhất trên thế giới." 

Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump hôm 27/1 đã ký sắc lệnh hành chính siết chặt chính sách cấp thị thực nhập cảnh và tiếp nhận người tị nạn vào Mỹ, theo đó nâng thời gian xét thị thực đối với tất cả người tị nạn lên 4 tháng và tạm thời ngừng cấp thị thực nhập cảnh Mỹ đối với 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số, bao gồm Syria, Iraq, Iran, Somalia, Libya, Sudan và Yemen.

Tân Tổng thống Mỹ cho rằng biện pháp này là nhằm bảo vệ người dân Mỹ trước nguy cơ tấn công khủng bố.

Tuy nhiên, đáng lưu ý theo số liệu của Trung tâm xử lý người tị nạn Mỹ thì người tị nạn đến từ 7 quốc gia trên lại nằm trong số nhóm được Mỹ nhận nhiều nhất kể từ vụ khủng bố 11/9/2001.

Trong năm 2015, Mỹ đã nhận trách nhiệm trong việc tiếp nhận và tìm được chỗ ở mới cho 64% người tị nạn trên thế giới, theo số liệu của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn.

Dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama trong năm tài chính 2016 - từ 1/10/2015 đến ngày 30/9/2016 - nước Mỹ đã tiếp nhận 84.994 người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới.

Và ngay trong năm tài chính này, 25.671 người khác đã đến, khi các quan chức Mỹ chạy đua với thời gian để đối phó với số lượng lớn người tị nạn chạy trốn khỏi các quốc gia đang xảy ra xung đột như Syria, Yemen và Libya.

Trước khi rời nhiệm sở, ông Obama đặt mục tiêu sẽ tiếp nhận 110.000 người tị nạn trong năm tài chính 2017 kết thúc vào ngày 30/9. Tuy nhiên, sắc lệnh của ông Trump đã rút con số trên xuống còn khoảng 50.000 người.

Trong bản báo cáo cuối cùng của mình trước Quốc hội về vấn đề này, chính quyền Obama cho biết dự kiến ​​sẽ chi hơn 1,5 tỷ USD cho các chương trình tị nạn trong năm tài chính 2017.

Tuy vậy, chính sách đảo ngược của ông Trump có thể khiến số tiền chi cho hoạt động tiếp nhận tị nạn giảm đi đáng kể.

Theo số liệu thống kê mới nhất, trong một tuần lễ kể từ khi ông Trump nhậm chức, Mỹ đã tái định cư cho 2.089 người tị nạn. Điều quan trọng, nhiều người trong số này đến từ các nước mà chính quyền của Trump chọn ra để giám sát đặc biệt gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục