Người tiếp xúc gần bệnh nhân 65 âm tính với virus SARS-CoV-2

Sáng 19/3, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum nhận được thông tin có một nam giới ở cùng khu phố với bệnh nhân thứ 65 mắc COVID-19 tại TP.HCM và đang di chuyển về thành phố Kon Tum bằng xe khách.
Người tiếp xúc gần bệnh nhân 65 âm tính với virus SARS-CoV-2 ảnh 1Tập huấn lấy mẫu bệnh phẩm từ mũi của người nghi nhiễm để xét nghiệm SARS-CoV-2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 21/3, Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị này đã có kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đối với nam thanh niên, 25 tuổi (thường trú tại Thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum) từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về và đang được cách ly tại Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum. Kết quả xét nghiệm xác định người này âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, vào sáng 19/3, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum nhận được thông tin có một nam giới ở cùng khu phố với bệnh nhân thứ 65 mắc COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và đang di chuyển về thành phố Kon Tum bằng xe khách.

Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum nhanh chóng phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum tổ chức giám sát thanh niên này và đưa vào khu cách ly y tế của Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng. Người thanh niên có các triệu chứng sốt, ho, khó thở, đau tức ngực nên đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên.

Thông tin từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho biết, hiện tại công tác phóng, chống dịch tại khu vực cửa khẩu đang được triển khai quyết liệt. Việc tiếp nhận những người từ nước ngoài nhập cảnh được thực hiện nghiêm. Tính đến ngày 21/3, tại Khu cách ly huyện Ngọc Hồ ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã tổ chức cách ly cho hơn 200 người nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Hà Giang cách ly 28 công dân trở về từ Trung Quốc

Ngày 21/3, theo thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công an tỉnh đã tiếp nhận và cách ly 28 công dân Việt Nam do Cục Công an huyện Ma Ly Pho, Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao trả qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Để phòng ngừa, kiểm soát dịch COVID-19, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang đã kiểm tra thân nhiệt, phun thuốc khử trùng trên người và hành lý ngay tại Cửa khẩu trước khi tiến hành các thủ tục pháp lý.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, đây là những công dân có hộ khẩu thường trú ở các huyện Yên Minh, Đồng Văn và Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) đã tự ý vượt biên giới qua các lối mòn sang Trung Quốc làm thuê và bị các lực lượng chức năng phía bạn bắt giữ hơn 3 tháng nay.

Đáng chú ý, trong số 28 công dân trên, lực lượng chức năng phát hiện 7 người có thân nhiệt cao trên 37 độ C.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy cùng với các lực lượng chức năng đã đưa 21 công dân về Trạm Y tế xã Thanh Thủy để cách ly. Riêng 7 công dân có thân nhiệt cao trên 37 độ C đã được đưa đi cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

[Hành khách đi các xe vận tải công cộng phải khai báo y tế bắt buộc]

Là tỉnh miền núi biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang có trên 277 km đường biên giới với Trung Quốc. Thời gian qua, công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tiếp tục được các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và các địa phương triển khai tích cực từ tỉnh đến cơ sở.

Với phương châm “Không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch,” lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang coi công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng yếu tại thời điểm này.

Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Giang, tính đến ngày 21/3, Hà Giang có 83 người nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 70 ca đã được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và cho kết quả âm tính, 13 ca chưa có kết quả xét nghiệm.

Tổng số người đã được cách ly, theo dõi là 1.830, trong đó 940 người đã được cho về để tiếp tục tự theo dõi tình trạng sức khỏe tại nhà, 442 người đang được cách ly tập trung (trong đó có 23 người nước ngoài), 448 người được tự cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Như vậy, đến nay Hà Giang chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hưng Yên kêu gọi tạm dừng nhiều hoạt động tại các cơ sở tôn giáo

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng cho biết, tỉnh đang kêu gọi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo trên địa bàn cùng các tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhằm kiểm soát kiềm chế dịch bệnh đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

Theo đó, tỉnh đề nghị các cơ sở thờ tự của các tôn giáo tạm dừng tổ chức lễ hội và nhiều hoạt động tại các di tích văn hóa tâm linh, dừng tổ chức các khóa tu tập, hạn chế tối đa các cuộc lễ lạt tập trung đông người.

Đồng thời, tập trung tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tăng cường vệ sinh diệt khuẩn tại các cơ sở sinh hoạt tôn giáo. Qua đó, nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho chức sắc, chức việc, tín đồ và du khách.

Trên địa bàn Hưng Yên hiện có hơn 1000 di tích văn hóa lịch sử và các cơ sở thờ tự. Trong đó có nhiều địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch tâm linh thu hút hàng nghìn lượt du khách như: quần thể khu di tích Phố Hiến, đền Phù Ủng, đền Đa Hòa - Dạ Trạch, chùa Nôm...

Năm nay, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, tại nhiều di tích đã dừng tổ chức nhiều lễ hội lớn như: lễ hội đền Phù Ủng; lễ hội Hải Thượng Lãn Ông; lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung; lễ hội đền Đậu An... Đây là các lẽ hội quy mô lớn được tổ chức hàng năm vào mùa xuân, thu hút hàng nghìn khách thập phương tham dự.

Tại nhiều cơ sở thờ tự tôn giáo trên địa bàn Hưng Yên trước đây thường tổ chức các khóa tu, các lớp học trải nghiệm, mỗi nơi thu hút hàng trăm người tham gia, nay cũng có kế hoạch tạm dừng như chùa Táo, chùa Chuông, chùa Hoàng Xá (thành phố Hưng Yên), chùa Nghĩa Lộ (Yên Mỹ), chùa Khánh Vân (Kim Động), Chùa Sùng Bảo (thị xã Mỹ Hào)...  

Tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn, các cơ sở thờ tự, chức sắc và tín đồ không tuyên truyền các thông tin không đúng về dịch bệnh; chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền và cơ quan y tế tại địa phương trong triển khai các biện pháp mạnh mẽ phòng, chống dịch bệnh; kịp thời thông tin các trường hợp nghi bị nhiễm bệnh để có phương án cách ly, theo dõi điều trị, không để lây lan rộng trong cộng đồng dân cư.

Người tiếp xúc gần bệnh nhân 65 âm tính với virus SARS-CoV-2 ảnh 2Đại diện Thành đoàn Đà Nẵng trao quà cho Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh (quận Liên Chiểu), nơi thực hiện cách ly các công dân trở về Việt Nam từ vùng dịch. (Ảnh: TTXVN phát)

Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay cùng cộng đồng chống dịch COVID-19

Ngày 21/3, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức trao tặng các phần quà hỗ trợ cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với ý nghĩa chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Thành Đoàn Đà Nẵng đã trao tặng 100 bộ đồ bảo hộ cách ly, 100 khẩu trang y tế N95, 20 nghìn quả trứng gà, 200 bánh xà phòng và 1.000 quả dưa hấu cho 2 khu cách ly tập trung là Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (huyện Hòa Vang) và Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh (quận Liên Chiểu).

Bên cạnh đó, Thành Đoàn cũng hỗ trợ cho người dân tại khu cách ly quận Sơn Trà, gồm: 100 bộ đồ bảo hộ y tế, 100 khẩu trang y tế N95, 20 ngàn quả trứng gà. Tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 80 triệu đồng.

Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng cho hay, qua hoạt động này, Thành Đoàn mong muốn tiếp thêm động lực cho các cán bộ tại khu cách ly thực hiện nhiệm vụ, đồng thời động viên người dân yên tâm, sớm hoàn thành 14 ngày cách ly để trở về với gia đình.

Trước đó, để cùng chung tay với cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Thành Đoàn đã ban hành kế hoạch triển khai phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Các đơn vị đoàn cơ sở, đoàn cơ quan thực hiện tuyên truyền đến tất cả đoàn viên, người dân về cách phòng ngừa dịch bệnh trong gia đình và cộng đồng; kêu gọi đoàn viên, thanh niên ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, các tuyến đường, các điểm nóng về rác thải; hướng dẫn người dân cách rửa tay đúng chuẩn, đeo khẩu trang đúng cách, bỏ khẩu trang đã qua sử dụng đúng nơi...

Ngoài ra, sau 4 ngày triển khai công tác tình nguyện tại các điểm chốt dịch, đã có 300 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ lực lượng công an và y tế tại các điểm chốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục