Ước gì xe điện rẻ hơn

Người tiêu dùng mong muốn xe điện rẻ hơn

Người tiêu dùng Nhật Bản sẵn sàng mua xe ôtô điện nếu mức giá của chiếc xe khoảng 1,5 triệu yen, tức là khoảng 22.000 USD.
Kết quả một cuộc điều tra xã hội học của hãng tin Anh Reuters cho thấy người tiêu dùng Nhật Bản sẵn sàng mua xe ôtô điện nếu mức giá của chiếc xe khoảng 1,5 triệu yen (khoảng 22.000 USD).

Xe ôtô chạy điện đang gặp phải “sức cản” giá cao trong công cuộc chinh phục người tiêu dùng toàn thế giới. Những nhà sản xuất đang gắng sức cho ra những sản phẩm có mức giá rẻ hơn trong vài năm tới.

Reuters đã thu về 882 phiếu thăm dò ý kiến. Theo đó, 40% số người được hỏi cho biết sẽ mua xe điện với mức giá từ 1,5 triệu đến 2 triệu yen. 19% cho biết sẵn sàng bỏ ra từ 2 triệu đến 2,5 triệu yen để mua xe. 10% số người được hỏi không đưa ra được mức giá cụ thể.

Cũng có những “đề nghị” mang tính bất khả thi đối với nhà sản xuất xe điện, như vài người mong muốn thời gian xạc điện cho chiếc xe là... 30 giây.

Trên thực tế, mẫu xe điện cỡ nhỏ mới nhất của Mitsubishi Motors Corp vừa ra mắt người tiêu dùng và sẽ bán ra thị trường ngay trong năm nay có mức giá gần 3 triệu yen (khoảng 45.000 USD). Đây là mức giá quá cao so với xe chạy xăng. Xe điện đắt bởi ắc quy lithium-ion có giá thành sản xuất cao.

Nhằm tạo tâm lý thoải mái cho khách hàng, liên danh Nissan-Renault sẽ bán những chiếc xe điện cho khách hàng với mức giá ngang xe xăng cùng chủng loại. Nhưng cũng nên biết là những chiếc xe điện “giá rẻ” ấy chưa có ắc quy (với giá thành bằng nửa chiếc xe).

Theo “lời hứa” của những nhà sản xuất, điều có thể thay đổi trong tương lai gần là những chiếc xe điện sẽ có thời gian nạp điện ngày càng ít đi./.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục