Người trồng cam Hà Giang buồn vì cây trĩu quả

Người trồng cam ở Hà Giang đang rất buồn khi Tết đã qua mà cam vẫn còn trĩu quả trên cành, trong khi lẽ ra số cam này đã phải được tiêu thụ hết trước Tết.

Người trồng cam ở Hà Giang đang rất buồn khi Tết đã qua mà cam vẫn còn trĩu quả trên cành, trong khi lẽ ra số cam này đã phải được tiêu thụ hết trước Tết.

Tuy cam ở Hà Giang năm nay không được mùa, nhưng với diện tích 4.850ha cũng cho vùng cam hàng hoá của Hà Giang là Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên có sản lượng trên 23.000 tấn cam quả.

Mặc dù các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho người trồng cam tiêu thụ sản phẩm như: tổ chức hội chợ giới thiệu cam Hà Giang, mời các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp ngoại tỉnh đến thăm vùng cam Hà Giang, tạo mọi điều kiện để thông thương cam ra ngoại tỉnh; đưa cam Hà Giang đi giới thiệu, quảng bá, chào hàng ở các tỉnh.

Song mọi cố găng của các cấp chính quyền cơ sở, của người trồng cam đều đưa lại hiệu quả không như mong muốn. Hiện nay, khi mùa cam đã qua đi, nhưng vùng cam hàng hoá ở Hà Giang vẫn còn tồn khoảng gần 8.000 tấn cam quả. Tuy đã phải bảo quản cam quả trên cây nhưng xem ra sức tiêu thụ cam vẫn rất chậm và giá cam cũng không nhích lên được là bao.

Hiện dọc tuyến quốc lộ 2 đường Hà Giang-Hà Nội đoạn km 33 đến km 41, thuộc địa phận xã Việt Lâm, Trung Thành (huyện Vị Xuyên) và xã Tân Thành (huyện Bắc Quang) người đi đường vẫn dễ nhận ra những vườn đồi cam, cây cam vẫn trĩu quả trên cành. Chưa kể các vùng sâu, vùng xa không gần đường thì những vườn cam trĩu quả trên cành càng còn rất nhiều.

Giá cam quả bán ven trục đường quốc lộ dao động từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng/kg chọn (loại A), còn bán tại vườn thì chỉ được trên 1.500 đồng đến 2.500 đồng/kg. Do không có các phương pháp bảo quản cam quả nên số cam tồn này vẫn được người trồng cam để trên cây.

Đây là cách bảo quản "cực chẳng đã"  bởi tuy giữ được cam để bán dần, nhưng sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả sản lượng, chất lượng cam vụ tới. Thời điểm này đang là thời điểm cây cam đang ra lộc để cây đơm hoa nên việc phải nuôi quả trên cây sẽ làm chậm cây cam đơm hoa. Nếu duy trì cách bảo quản này thì việc đầu tư thâm canh cho cây cam giữa vụ sẽ rất cao, trong khi người trồng cam đã thua lỗ khó có điều kiện để mua phân bón đầu tư cho cây cam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục