Người trồng hành tím thu lãi 20 triệu đồng trên 1.000m2

Theo bà Lâm Thị Choan, Sóc Trăng, vụ này nhà bà trồng được 4.000m2 hành sớm, sau khi trừ chi phí, thu lãi trên 20 triệu đồng/1.000m2.

Nông dân trồng hành tím tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đang bước vào những ngày thu hoạch rộ vụ hành tím sớm, đây là vụ hành được người dân trồng chủ yếu bán dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Cứ 1.000m2, người trồng hành tím sẽ có từ 1,5-2 tấn, với giá bán từ 17.000-20.000 đồng/kg.

Điểm khác biệt của vụ hành tím sớm năm nay so với vụ hành mùa chính là người trồng vừa đạt cả năng suất lẫn giá cả. Vụ hành mùa năm trước, người trồng hành tím Sóc Trăng lỗ nặng vì giá xuống rất thấp, chỉ có 3.000-5.000 đồng/kg.

Giá thấp đã làm cho nhiều người ngại đầu tư vào vụ hành tím sớm nên vụ năm nay giảm nhiều và có giá cao. Thậm chí, đầu vụ, mức giá có lúc còn đạt ngưỡng trên 25.000 đồng/kg, sau đó giảm dần và chững lại 17.000-20.000 đồng/kg. Tuy nhiên, theo các hộ dân, với mức giá này họ có được một vụ hành thành công.

Do hành tím sớm có giá cao nên diện tích đã và đang thu hoạch đều được thương lái thu mua hết. Vì vậy, những quầy bán hành tím “dã chiến” tại các hộ gia đình đã không còn xuất hiện như thời điểm thu hoạch hành mùa năm trước. Mức giá cao ngày thu hoạch đã làm cho những hộ trồng hành vô cùng phấn khởi, đặc biệt là thời điểm trước Tết Nguyên đán, giúp người dân thu hồi được vốn sau một vụ hành mùa thua lỗ trong niên vụ vừa qua, cũng như chuẩn bị đón Tết.

Bà Lâm Thị Choan ở ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu cho biết, vụ nay nhà bà trồng được 4.000m2 hành sớm, với năng suất trên 2 tấn/1.000m2, giá bán đạt 18.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình bà thu lãi trên 20 triệu đồng/1.000m2. Với một vụ hành thành công, năm nay gia đình bà Choan đón Tết lớn.

Vĩnh Châu là địa phương có diện tích trồng hành tím lớn của tỉnh Sóc Trăng, trung bình trên 6.000ha/năm, gồm cả vụ hành tím sớm và vụ hành thương phẩm (vụ hành mùa). Vụ hành sớm thường có diện tích nhỏ hơn so với vụ hành thương phẩm, nhưng lại hấp dẫn người dân hơn vì giá bán và năng suất cao.

Theo Phòng Kinh tế Hạ tầng thị xã Vĩnh Châu, trong niên vụ này, người dân Vĩnh Châu xuống giống được trên 800ha hành tím sớm. Với giá hành tím sớm đạt mức cao như thế, sau hơn hai tháng trồng, trừ chi phí người trồng thu lãi trên 20 triệu đồng/1.000m2.

Bên cạnh một vụ hành tím sớm đạt cả năng suất và giá cả thì những hộ dân trồng hành Vĩnh Châu sẽ an tâm và vui mừng hơn trong sản xuất khi mới đây, thị xã Vĩnh Châu vừa đưa vào sử dụng Kho Bảo quản và sơ chế hành tím tại ấp Soài Côn (thuộc phường 2). Đây là công trình do Ban quản lý dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Sóc Trăng đầu tư thực hiện.

Công trình đưa vào sử dụng sẽ góp phần rất lớn trong việc nâng cao giá trị cho nông phẩm chủ lực của địa phương, nâng cao đời sống người dân và xuất khẩu được nâng tầm, giảm tải được tình trạng ùn ứ hành tím những lúc thu hoạch rộ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục