Người trồng mận Lào Cai phấn khởi vì được mùa, giá cao

Giá mận Bắc Hà năm nay khá cao, giá bán tại gốc 8.000-10.000 đồng/kg; bán buôn ở chợ là 15.000 đồng/kg. Đặc biệt, loại mận to có giá lên tới 35.000 đồng/kg.
Người trồng mận Lào Cai phấn khởi vì được mùa, giá cao ảnh 1Người dân Bắc Hà thu hoạch mận. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thời tiết thuận lợi, người trồng mận Bắc Hà (Lào Cai) được mùa, được giá. Từ cuối tháng Năm đến nay, người dân hái được hơn 20 tấn mận bán ra thị trường.

Giá mận Bắc Hà năm nay khá cao, giá bán tại gốc 8.000-10.000 đồng/kg; bán buôn ở chợ là 15.000 đồng/kg. Đặc biệt, loại mận to có giá lên tới 35.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần vụ mận năm ngoái.

Hiện Bắc Hà có trên 1.000ha mận Tam hoa, giảm 45% so với thời điểm được coi là "hoàng kim" của cây mận (2000-2005), tập trung chủ yếu ở thị trấn Bắc Hà và các xã Na Hối, Bản Phố, Thải Giàng Phố, Tà Chải với sản lượng ước đạt 10.000 tấn, tăng gấp hai lần sản lượng niên vụ 2013 (do niên vụ 2013 chịu ảnh hưởng nhiều của giông lốc và mưa đá).

Ông Sùng Cồ Sài ở xã Na Hối cho biết gần 100 gốc mận Tam hoa của gia đình ông được chăm sóc và tỉa cành đúng kỹ thuật theo hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông, nên sản lượng ước đạt gần một tấn quả, thu trên 60 triệu đồng.

Mấy năm trước, do giá cả lên xuống bấp bênh, một kg mận chỉ bán được 2.000-5.000 đồng, nên đã có lúc ông định chặt bỏ toàn bộ vườn mận trên 1ha để trồng ngô và đậu tương, nhưng nhờ được sự hướng dẫn kịp thời của cán bộ khuyến nông, ông đã tỉa thưa, đốn cành, vun gốc đúng kỹ thuật, tất cả các cây mận trong vườn năm nay đều sai quả và to đều, mọng nước, không bị nứt và sẹo quả nên bán rất chạy.

Ông Giàng Seo Cấu, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà cho biết: "Năm nay hầu hết các vườn mận chín đúng vào dịp Bắc Hà tổ chức lễ hội đua ngựa, nên lượng tiêu thụ nhiều, giá lại cao, nhân dân rất phấn khởi."

Theo những du khách đến chợ Bắc Hà, điều dễ nhận thấy là mận Bắc Hà rất khác với các loại mận nhập từ nơi khác là được phủ phấn trắng, ăn ngọt. Gia đình nào cũng trồng mận quanh nhà, trên sườn đồi, du khách có thể ghé vào tận vườn để mua và hái ăn trực tiếp tại vườn.

Hiện mới chớm vào mùa, dự kiến mùa mận Bắc Hà năm nay còn kéo dài đến trung tuần tháng Sáu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục