Người trúng Jackpot 56 tỷ đồng xuất hiện, dành 1 tỷ đồng làm từ thiện

Khách hàng có vé trúng thưởng giải Jackpot trị giá 56 tỷ đồng đã đến nhận thưởng và dành 1 tỷ đồng để làm từ thiện.
Người trúng Jackpot 56 tỷ đồng xuất hiện, dành 1 tỷ đồng làm từ thiện ảnh 1Người chơi đã nhận được số tiền hơn 50 tỷ đồng sáng 25/11 và dành một phần để làm từ thiện. (Ảnh: Vietlott)

Khách hàng có vé trúng thưởng giải Jackpot trị giá 56 tỷ đồng đã đến nhận thưởng và dành 1 tỷ đồng để làm từ thiện.

Theo thông tin vừa được đại diện Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết chiều 25/11, phía Vietlott đã tổ chức trao giải cho người đàn ông may mắn ở Bà Rịa–Vũng Tàu chiều cùng ngày.

Đây là khách hàng có chiếc vé trùng bộ số trúng giải Jackpot Mega 6/45 của kỳ quay số mở thưởng thứ 54 ngày 20/11 (09-23-33-38-41-42). Qua xác minh trên hệ thống và giấy tờ kèm theo, đại diện Vietlott xác định chiếc vé của khách hàng mang đến hợp lệ.

Theo quy định Nhà nước, vị khách hàng này có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 5,6 tỷ đồng và nhận số tiền gần 50,5 tỷ đồng qua hình thức chuyển khoản.

Theo nguyện vọng của người trúng thưởng, ngay trong buổi lễ trao thưởng, người này đã trích 1 tỷ đồng từ tiền trúng thưởng để làm công tác từ thiện.

Cụ thể, trong số 1 tỷ đồng, 400 triệu đồng dành để ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt tại miền Trung thông qua Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tại miền Trung, 200 triệu đồng cho Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn, huyện Long Điều, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; 200 triệu đồng cho Mái ấm tình thương Chùa Từ Ân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và 200 triệu cho Cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi Mái Ấm Thi An tại Giáo xứ Phước Bình, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trước đó, trong cuộc họp báo về quản lý xổ số điện toán do Bộ Tài chính tổ chức ngày 23/11, nhiều câu hỏi liên quan tới Vietlott và công tác trả thưởng đã được đặt ra. Đặc biệt, nghi vấn được nêu lên nhiều là vì sao danh tính người trúng giải không được công bố.

Trả lời những nghi vấn này, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc Vietlott khẳng định, việc bí mật danh tính người trúng thưởng không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả ở Mỹ, người chơi cũng được quyền này. Quy định quyền bí mật danh tính, theo ông cũng là thông lệ của nhiều nước khác.

Với riêng Vietlott, ông Đạm chia sẻ, công ty muốn công khai để tốt cho hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, việc không công khai tên, tuổi, địa chỉ là yêu cầu của người chơi và phía Vietlott phải đảm bảo thực hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục