Người trúng xổ số bang Illinois chuẩn bị lộ diện

Công ty xổ số bang Illinois cho biết chủ nhân của giải thưởng xổ số có giá trị kỷ lục 656 triệu USD sẽ ra mắt báo giới trong ngày 18/4.
Các quan chức của công ty xổ số bang Illinois (Mỹ) cho biết chủ nhân của giải thưởng xổ số có giá trị kỷ lục 656 triệu USD sẽ ra mắt báo giới trong ngày hôm nay (18/4).

Theo AFP, giải độc đắc của xổ số Mega Millions trị giá 656 triệu USD, được chia đều cho 3 chiếc vé cùng có dãy số may mắn ở 3 bang là Kansas, Illinois và Maryland.

Trước đó, ngày 10/4, ba giáo viên ở bang Maryland đã đến nhận giải đặc biệt. Nhóm "Những người bạn" này chọn nhận luôn tiền thưởng 35 triệu USD mỗi người sau thuế.

Hiện danh tính của người trúng giải ở bang Kansaslà vẫn là một bí ẩn lớn. Tuy nhiên, nếu vẫn quyết định “mai danh ẩn tích” người trúng giải sẽ không thể nhận được giải thưởng này bởi theo luật pháp Mỹ, người trúng các giải xổ số lớn phải xuất hiện trong buổi họp báo công khai để đảm bảo chắc chắn rằng giải thưởng đã được trao cho người chiến thắng.

Người trúng giải thưởng 218,6 triệu USD ở bang Illinois được cho là đã mua tấm vé số tại một thị trấn nhỏ ở thành phố Red Bud, Illinois.

Denise Metzger, chủ của cửa hàng bán vé số này cho biết: “Theo lời đồn đoán của mọi người, chủ nhân của giải thưởng trên có thể là một cặp vợ chồng đi từ Chicago tới Menard để thăm người thân.”

Cửa hàng của ông Metzger đã được trao giải thưởng 500.000 USD vì bán ra tấm vé số trúng giải. Ông chủ hào phóng này cũng đã trích ra 50.000 USD để thưởng cho các nhân viên của mình.

Chủ nhân của giải thưởng ở bang Illinois sẽ xuất hiện trong cuộc họp báo tại một ngôi trường ở Red Bud. Người chiến thắng có thể chọn nhận tiền thưởng một lần sau khi đã đóng thuế, hoặc nhận tiền theo từng năm trong vòng 26 năm./.

L.H (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục