Người Việt bị bắt tại một cơ sở giải trí ở Kuala Lumpur

66 người bao gồm 65 người nước ngoài trong đó có người Việt Nam và một người Malaysia đã bị cảnh sát bắt trong một cuộc đột kích vào một cơ sở giải trí ở Kuala Lumpur.
Người Việt bị bắt tại một cơ sở giải trí ở Kuala Lumpur ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Clipart Library)

65 người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam, và một người Malaysia đã bị cảnh sát bắt trong một cuộc đột kích vào một cơ sở giải trí ở Taman Pinggiran Putra, Seri Kembangan, Kuala Lumpur, Malaysia ngày 9/4.

Trong số 65 người nước ngoài có 16 phụ nữ là nhân viên quan hệ khách hàng (GROs) đến từ Indonesia và Việt Nam, 49 người đàn ông còn lại đến từ Indonesia.

Những người này bị bắt vì không có giấy tờ hợp pháp.

Cảnh sát trưởng quận Serdang, ông Megat Mohamad Aminuddin Megat Alias, cho biết chỉ có một người Malaysia bị bắt trong cuộc cuộc đột kích có tên Ops Nada này.

“Ops Nada được thực hiện khi có thông tin từ người dân rằng cơ sở giải trí này hoạt động không phép. Trong cuộc đột kích được tiến hành từ 1 giờ 30 phút sáng, Cục cảnh sát điều tra tội phạm đã bắt giữ 30 người đàn ông Indonesia bên ngoài cơ sở này trong khi đó số còn lại bị bắt ở bên trong cơ sở giải trí,” ông nói.

Ông Megat cho biết thêm người đàn ông địa phương bị bắt vì không có giấy phép hoạt động và thuê nhân công cũng không có giấy phép hợp lệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục